VTV "chơi ác" các báo mạng mùa Euro 2012![]() |
|||||
Cập nhật lúc 09h56" , ngày 28/03/2012 |
|||||
|
(VnMedia) - Nhưng không phải mâu thuẫn giữa các bên về giá trị BQTH như vụ việc bản quyền V-League, mà vấn đề phát sinh do VTV tuyên bố các đơn vị truyền thông không được phép sử dụng hình ảnh, clip của Euro 2012. VTV mua được bản quyền hay thương quyền giải đấu? Bản quyền TH quả thật luôn là một vấn đề phức tạp ở Việt Buổi họp báo công bố “Bản quyền truyền thông Euro 2012” của VTV diễn ra tại TP HCM, đại diện của VTV đã công bố các nội dung xung quanh việc VTV sở hữu bản quyền và sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp cũng như sản xuất các nội dung về Euro 2012.
Theo đó, VTV sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp cả 31 trận đấu của Euro 2012 và sản xuất các chương trình bình luận, bên lề giải đấu. VTV cũng sẽ chia sẻ bản quyền TH Euro 2012 với các đơn vị khác, đồng ý cho các đơn vị khác tiếp sóng giải đấu. Rắc rối nảy sinh nằm ở việc đại diện VTV tuyên bố các nội dung ngoài việc là đơn vị sở hữu bản quyền TH Euro 2012 trên lãnh thổ Việt Theo đó, tất cả những gì liên quan đến hình ảnh, các vấn đề, nội dung truyền thông có “dính” đến Euro 2012 đều phải xin phép VTV. Các hệ thống truyền hình trên Internet không được phép tự ý tiếp sóng các chương trình Euro 2012, đây là điều dễ hiểu khi VTV đã là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải đấu này. Tuy nhiên việc đại diện VTV tuyên bố các đơn vị không được phép sử dụng hình ảnh của Euro để kinh doanh bằng các hình thức dự đoán tin nhắn trúng thưởng, khuyến mại sản phẩm. Các đơn vị truyền thông báo chí cũng không được phép sử dụng hình ảnh, clip của Euro khi chưa được VTV cho phép và nếu sử dụng là vi phạm. Thậm chí việc các đơn vị báo chí cử người đi tác nghiệp tại Euro 2012 cũng phải xin phép VTV??! Như vậy, có thể thấy rằng VTV không chỉ có được bản quyền TH giải đấu mà đang sở hữu cả thương quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam, với các nội dung đã nêu trên. Rắc rối như chuyện bản quyền ở Việt Ngay tại cuộc họp báo nói trên, đã có nhiều nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ thái độ phản ứng lại các nội dung trên. Nếu tất cả đúng với những gì đã công bố, khi trái bóng Euro 2012 chính thức lăn vào tháng 6 này, các cơ quan báo chí sẽ không được khai thác và sử dụng các hình ảnh của Euro 2012.
Đại diện VTV hẳn đã có cơ sở khi nêu ra những tuyên bố trên khi VTV là đơn vị phải bỏ ra một khoản tiền lớn để có được bản quyền giải đấu. Vấn đề bản quyền nói chung và bản quyền TH nói riêng ở ta vẫn là một vấn đề phức tạp, thói quen “xài chùa”, dùng những gì không bản quyền đã quá phổ biến. Liệu VTV có “cấm” nổi không khi có đến vài trăm các báo giấy, báo mạng đang ngày ngày đưa tin thể thao, khai thác các hình ảnh, clip từ các nguồn miễn phí. Quang Anh |
|||||
|
|||||