Lãnh đạo tương lai Trung Quốc vừa “ve vãn” vừa đe dọa Mỹ

Cập nhật lúc 14h28" , ngày 22/03/2012

(VnMedia) - Nhà Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc – Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đến Mỹ. Trong chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình đã có nhiều động thái vừa “ve vãn” nhưng cũng vừa đe dọa cường quốc số 1 thế giới.
 
Phó Chủ tịch Tập Cận Bình – người được cho là gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm tới, đã có chuyến thăm kéo dài 5 ngày đến Mỹ nhằm củng cố hình ảnh của mình trước khi chính thức tiếp nhận vị trí quyền lực nhất đất nước Trung Quốc.
 
Trong chuyến thăm được các nước trên thế giới theo dõi sát sao này, Nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc một mặt tìm cách “ve vãn” Mỹ bằng những đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại và các vấn đề quốc tế. Mặt khác, ông Tập Cận Bình cũng không quên yêu cầu Washington quan tâm đến lợi ích của Trung Quốc.
 
Phó Chủ tịch Trung Quốc đã ve vãn Mỹ như thế nào?
 
Năm 2011 chứng kiến quan hệ giữa hai siêu cường Trung-Mỹ nổi sóng to gió lớn. Nguyên nhân làm xấu đi quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới vẫn là những vấn đề muôn thuở như việc Mỹ bán vũ khí cho Vùng lãnh thổ Đài Loan, vấn đề Tây Tạng và chính sách tiền tệ của Trung Quốc... Tuy nhiên, lý do lớn nhất đẩy quan hệ Mỹ-Trung “tuột dốc không phanh” trong thời gian vừa qua là do Mỹ tuyên bố quay trở lại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh tin rằng, đây thực chất là kế hoạch của Mỹ nhằm bao vây, kiềm chế Trung Quốc.
 
Mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn tiếp tục căng thẳng trong những ngày đầu năm 2012.  Mỹ đã làm Trung Quốc tức giận và cảm thấy bất an khi tiến hành một loạt cuộc tập trận ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương như cuộc tập trận Hổ mang Vàng với Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á ngay cửa ngõ Trung Quốc hay cuộc tập trận chung với Australia và Nhật Bản ở Guam.
 
Ngược lại, Bắc Kinh cũng khiến Washington khó chịu và bực bội khi đứng về phía Moscow trong các vấn đề quốc tế nỏng bỏng như Iran và Syria.
 
Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ diễn ra đúng thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung đang ở trạng thái “cơm không lành canh không ngọt”. Vì thế, nó được hy vọng sẽ giúp cải thiện mối quan hệ được đánh giá là quan trọng hàng đầu thế giới này.
 
Suốt từ đầu tuần đến giờ, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã có những ngày làm việc sôi động ở Mỹ với hàng loạt các chuyến thăm, những buổi làm việc, tiếp xúc với quan chức hàng đầu của nước Mỹ.
 
Thông điệp lớn nhất, nổi bật nhất mà ông Tập Cận Bình đưa ra trong chuyến thăm lần này là mong muốn củng cố quan hệ hợp tác song phương với Mỹ. Để có thể “ve vãn” Mỹ, ông Tập Cận Bình đã liên tục cam kết sẽ đảm bảo một mối quan hệ kinh tế cân bằng hơn và sự hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ trong các vấn đề quốc tế.
 
Có thể nói, đứng đầu trong danh sách những lý do khiến người Mỹ bất mãn với Trung Quốc là vấn đề kinh tế. Mỹ lâu nay vẫn cáo buộc Trung Quốc đang “chơi không công bằng” trong vấn đề thương mại và tiền tệ. Chính vì thế, chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình đến Washington là cơ hội để giới chức Mỹ chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi nước này phải tuân theo luật chơi của quốc tế trong vấn đề thương mại. Trước sức ép của phe đối lập luôn cáo buộc ông Obama “quá mềm yếu và quá nhân nhượng” Trung Quốc, Tổng thống Mỹ hôm qua đã dành phần lớn thời gian trong cuộc gặp gỡ kéo dài với ông Tập Cận Bình để nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ thương mại công bằng Mỹ-Trung.
 
Theo ông Obama, việc Trung Quốc để đồng Nhân dân tệ ở giá thấp đã gây ảnh hưởng xấu đến sự tăng trưởng của Mỹ và khiến người Mỹ mất nhiều việc làm. Các nghị sĩ Mỹ cáo buộc, đồng Nhân dân tệ bị hạ thấp giá đã tạo lợi thế cho các công ty Trung Quốc và đẩy mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lên con số kỷ lục là 295,5 tỉ USD trong năm 2011.

"Chúng tôi muốn hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo mọi người chơi theo chung một luật trong hệ thống kinh tế thế giới. Điều này bao gồm cả việc duy trì mối quan hệ thương mại cân bằng không chỉ giữa Mỹ và Trung Quốc mà trên khắp thế giới", Tổng thống Obama cho biết.
 
Để xoa dịu sự tức giận của Mỹ trong vấn đề thương mại, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết sẽ đảm bảo một mối quan hệ kinh tế cân bằng giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình cho biết, hiện tại Bắc Kinh cũng đang tiến hành cải cách tiền tệ và đã có hiệu quả khi giúp thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc lên hơn 100 tỉ USD trong năm 2011 đồng thời giảm đáng kể khoản thặng dư thương mại của Trung Quốc.
 
Ngoài vấn đề thương mại, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra “lá bài” các vấn đề quốc tế. Hiểu rõ việc Washington rất cấn sự ủng hộ của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế nóng như Iran, Syria và Triều Tiên nên ông Tập Cận Bình đã dùng “lá bài” này để tranh thủ Mỹ.
 
"Thế giới hiện tại đang trải qua những thay đổi sâu sắc. Mỹ và Trung Quốc đang cùng phải đối mặt với những thách thức chung và cùng phải chia sẻ trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế. Vì thế, chúng ta nên tăng cường sử dụng cơ chế đa phương và song phương để thúc đẩy sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc trong những vấn đề nóng, bao gồm diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran", ông Tập Cận Bình cho biết.
 
Những phát biểu trên của Phó Chủ tịch Trung Quốc chắc chắn sẽ làm Mỹ thoải mái phần nào. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình cũng không quên đưa ra những lời cảnh báo, đe dọa dành cho nước Mỹ.
 
Cảnh báo nước Mỹ
 
Một trong những mục đích quan trọng của chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình là củng cố hình ảnh Nhà lãnh đạo tương lai trong mắt người dân Trung Quốc. Khi mà người Trung Quốc cũng có nhiều cái bất mãn với Mỹ thì ông Tập Cận Bình không thể chỉ xây dựng một hình ảnh mềm mỏng với cường quốc số 1 thế giới.
 
Vì thế, bên cạnh những phát biểu mềm mỏng, Phó Chủ tịch Trung Quốc cũng có những cảnh báo mạnh mẽ đối với Mỹ.
 
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bắc Kinh đang mất dần kiên nhẫn với chính sách của Mỹ trong vấn đề Đài Loan và Tây Tạng. Ông này cảnh báo sẽ không để áp lực phương Tây làm ảnh hưởng đến chủ quyền của nước này đối với hai vùng lãnh thổ Đài Loan và Tây Tạng.
 
"Lịch sử cho thấy bất cứ khi nào mỗi bên xử lý tương đối tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích then chốt của bên kia thì mối quan hệ Mỹ-Trung luôn phát triển ổn định và suôn sẻ. Nhưng nếu mọi việc diễn ra theo chiều hướng ngược lại thì mối quan hệ này luôn gặp rắc rối", ông Tập Cận Bình nói.
 
Ông này nhấn mạnh, Washington nên “tuân theo chính sách một Trung Quốc và áp dụng những bước đi cụ thể để phản đối việc Đài Loan đòi độc lập. Chúng tôi cũng hy vọng Mỹ sẽ thực sự công nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và cam kết phản đối Tây Tạng đòi độc lập. Mỹ cần thận trọng trong các vấn đề liên quan đến Tây Tạng”, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nói thêm.
 
Về việc Mỹ gần đây tuyên bố quay trở lại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ông Tập Cận Bình cảnh báo Washington không nên đi quá xa.
 
"Trung Quốc hoan nghênh Mỹ đóng một vai trò mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng ở Châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng Mỹ thực sự tôn trọng lợi ích và những mối quan ngại của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc”, ông Tập Cận Bình cho biết.

Kiệt Linh

Mới cập nhật:
   Kim Jong Un bất ngờ đưa Tướng "diều hâu" trở lại (23/05/2013)
   Iran phát triển "chóng mặt" năng lực hạt nhân (23/05/2013)
   Biển Đông: Philippines dồn tổng lực đáp trả Trung Quốc? (23/05/2013)
   Vì sao Nga phá tàu ngầm lớn nhất thế giới? (23/05/2013)
Các tin khác:
    Putin được yêu nồng nhiệt trong ngày Valentine(23/03/2012)
    Nga bác bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Iran(23/03/2012)
    Phản ứng bất ngờ của Mỹ trước thách thức của Iran(22/03/2012)
    Lặng lẽ bóng hồng sau lưng Tổng thống Syria(22/03/2012)
    Nga có vũ khí để hủy diệt mọi đe dọa(22/03/2012)
    Nga - Việt hợp tác sản xuất tên lửa Hải quân(22/03/2012)
    Tàu chiến Mỹ "trêu ngươi" Iran trên Eo biến Hormuz(23/03/2012)
    Chiến sự ác liệt, phe nổi dậy Syria được cấp vũ khí(22/03/2012)
    Chiêm ngưỡng "Kiệt tác" của các loại pháo binh(23/03/2012)
    Tàu chiến Mỹ sẽ bị đáp trả nếu triển khai gần Nga(22/03/2012)