Thế hệ lãnh đạo không lương của bóng đá Việt

Cập nhật lúc 08h14" , ngày 16/12/2011

(VnMedia) - Ông bầu Võ Quốc Thắng sẽ bắt đầu cương vị mới Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam với trách nhiệm, áp lực to lớn cùng với mức lương…không đồng.

Khai quốc công thần của bóng đá Việt Nam

 

Bầu Thắng, cùng với bầu Kiên, bầu Đức là những ông bầu đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Cả chục năm đến với bóng đá, bầu Thắng đã gặt hái không ít thành công, với 2 chức VĐ V-League cùng với Đông Tâm Long An.

 

Trong những ngày đầu tiên xuất hiện tại V-League, Gạch nổi lên như một mô hình bóng đá chuyên nghiệp và bài bản. Thành công đến với đội bóng ĐT Long An nhờ việc bầu Thắng đưa về đây HLV Calisto, cũng đồng thời tạo ra những bước đi đầu tiên của ông Tô với bóng đá Việt Nam. Một trong những thương vụ chuyển nhượng tiền tỉ đầu tiên của bóng đá Việt Nam cũng gắn với ĐT Long An, khi đội bóng này lấy Minh Phương về từ Cảng Sài Gòn. Việc nhập tịch cầu thủ, Gạch cũng thể hiện tư duy đi trước với việc thủ thành Phan Văn Santos có quốc tịch Việt Nam. ĐT Long An khi đó là một đội bóng có lối chơi khó chịu, khởi đầu chậm chạp nhưn tăng tốc rất tốt ở cuối mùa, với lối chơi phòng ngư phản công khó chịu.

 

Đứng sau thành công đó của Gạch là bầu Thắng. Bầu Thắng sớm xây dựng ĐT Long An thành một đội bóng theo mô hình doanh nghiệp, có cơ sở vật chất hiện đại. Sau những thành công ban đầu, bầu Thắng đã “nhường” HLV Calisto cho ĐT Việt Nam. Sau một chu trình thành công, ĐT Long An đã có những lúc đi xuống, và mùa giải vừa rồi, Gạch đã tụt xuống hạng Nhất. Ngày đội bóng xuống hạng, hẳn ông bầu này đã rất đau, và sau đó thì tuyên bố quyết tâm làm lại.


              Ảnh minh họa
           Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam Võ Quốc Thắng

 

Người ta thường xuyên thấy hình ảnh ông bầu của Gạch với bộ quần âu, áo sơ minh trắng, đeo kính trắng trông giống như một nhà nghiên cứu nhiều hơn. Mắt sáng, trán cao cùng nụ cười tươi, ông Thắng dễ tạo ra sự gần gũi với người đối diện. Bầu Thắng bước vào thương trường sớm từ khi rất trẻ. Hiện tại, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Đồng Tâm Group hiện đang đóng cả vai trò Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

 

Ông Võ Quốc Thắng cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XI. Với vai trò này, ông Thắng từng phát biểu: “Ai làm Đại biểu Quốc hội thì phải làm tròn trách nhiệm, đi họp cho đầy đủ”. Suốt thời gian làm ĐB Quốc hội, ông Thắng đã phải bay đi bay về giữa Hà Nội với Long An để còn đảm bảo hoạt động kinh doanh.

 

Và bầu Thắng – lãnh đạo mới của bóng đá Việt Nam

 

Với cương vị mới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam, ông bầu của ĐT Long An giờ đây đã là một lãnh đạo của bóng đá Việt Nam. Không chỉ còn gói gọn trong khuôn khổ một ông bầu của một đội bóng nữa, giờ đây, bầu Thắng sẽ còn phải dành nhiều tâm huyết, thời gian hơn cho việc cùng các thành viên HĐ QT khác của VPF hoạch định các kế hoạch, phương thức nhằm điều hành, phát triển bóng đá Việt Nam.

 

Kể từ khi bản đề án của bầu Kiên được đưa ra cho đến khi VPF chính thức ra đời, vấn đề nhân sự của VPF rất được quan tâm. Ngoài việc VPF sẽ hoạt động như thế nào, điều hành các giải đấu của bóng đá Việt Nam như thế nào thì lực lượng lãnh đạo chính là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình này. Rút cuộc, với sự tín nhiệm, bầu Thắng đã ngồi vào chiếc ghế nóng, đầy trách nhiệm, đầy áp lực. Những người điều hành chính của VPF sẽ không nhận một đồng lương nào, và chính vì thế, bầu Thắng là một vị Chủ tịch HĐQT không lương, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

 

Trong ngày “nhận chức”, bầu Thắng đã phát biểu: “Có nhiều khó khăn đang chờ đón nhưng tôi tin VPF sẽ vượt khó để đi đến thành công. Chỉ cần có cái tâm sáng, chung một chí hướng, mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam đi lên tất sẽ thành”. Bầu Thắng cũng khẳng định: “Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ chán bóng đá, nhưng cần phải nhận biết đâu là giá trị thực”.

 

Hi vọng, với cái tâm và lòng nhiệt huyết, bầu Thắng và những người đồng hành cùng ông trên con thuyền VFD sẽ thành công. Bởi với bóng đá Việt Nam, cái cần nhất là lòng nhiệt huyết, cái tâm sáng và không vụ lợi từ người lãnh đạo. Điều ấy thì ông Võ Quốc Thắng đã có rồi.

Quang Anh

Mới cập nhật:
   Hạ màn Serie A: Milan suýt mất vé Champions League (20/05/2013)
   HN T&T chiến thắng, SHB Đà Nẵng bị cầm hòa (19/05/2013)
   Tottenham ngậm ngùi chia tay Champions League (19/05/2013)
   ĐT.Long An có điểm mừng thầy mới (19/05/2013)
Các tin khác:
    Chelsea lại lưỡng lự không bán Torres(16/12/2011)
    Real Madrid đã có phương án nếu Mourinho ra đi(15/12/2011)
    Đánh bại Al Sadd, Barca gặp Santos ở trận chung kết(15/12/2011)
    Barca, Real từ chối “giải cứu” Torres!(15/12/2011)
    “Hoàng tử” Totti dọa rời thành Rome!(15/12/2011)
    Tevez tuyên bố không trở lại Anh thi đấu(15/12/2011)
    Chelsea, Man Utd, Arsenal đổ xô vào "phiên chợ chiều"(14/12/2011)
    Torres bị Chelsea bán với giá rẻ bất ngờ(14/12/2011)
    VPF sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm(13/12/2011)
    Pha bỏ lỡ ghi bàn tệ nhất 2011(13/12/2011)