Chủ tịch Quốc hội: "Ách tắc kéo dài sẽ thành thảm hoạ"![]() |
|||||
Cập nhật lúc 09h23" , ngày 28/11/2011 |
|||||
|
(VnMedia)- Kết thúc 2,5 ngày chất vấn, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét: "Chúng ta thực hiện chất vấn những vấn đề nóng, rất sôi nổi nhưng tinh thần lại mát mẻ. Đây, thể hiện sự sinh hoạt văn hóa nghị trường của Quốc hội..."
Theo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 2,5 ngày chất vấn tập trung vào báo cáo việc giải quyết những kiến nghị của cử tri và trả lời, báo cáo thêm ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. "Có 5 bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn tại hội trường, có 5 lượt Bộ trưởng giải trình thêm, 2 Phó thủ tướng và đích thân đồng chí Thủ tướng cũng báo cáo giải trình thêm và trực tiếp trả lời chất vấn các vị đại biểu Quốc hội. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm và rất nghiêm túc. Có thể nói một cách chung là tinh thần chất vấn như vậy". - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói. "Như mở đầu tôi có đề nghị chúng ta thực hiện chất vấn những vấn đề nóng, rất sôi nổi nhưng tinh thần lại mát mẻ. Đây, thể hiện sự sinh hoạt văn hóa nghị trường của Quốc hội chúng ta và các thành viên Chính phủ, cũng như các vị trả lời chất vấn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Theo cung cấp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, "trong phiên chất vấn này, chúng tôi cũng có mời 20 đại biểu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tới dự phiên chất vấn của chúng ta, đây cũng là dịp để kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Quốc hội với Hội đồng nhân dân và chắc là hoạt động chất vấn ở Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố để có sự yêu cầu cao hơn đối với hoạt động quản lý đất nước trên địa bàn".
Chia sẻ với các đại biểu khi kết thúc phiên chất vấn sáng 25/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Chúng ta ghi nhận sự quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công việc cuối năm với quyết tâm sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhất". Bên cạnh đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết quốc hội cũng đồng tình tiếp tục tiến hành cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế của chúng ta, có sắp xếp lại, có bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời việc thực hiện chính sách tiền tệ, kìm chế lạm phát, phục vụ sản xuất và kinh doanh... Hai quyết tâm, hai chỉ tiêu dành cho giao thông Đồng thời Quốc hội cũng như các Bộ trưởng đã đặt ra nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng mà tập trung vào giải pháp quản lý Nhà nước, trách nhiệm công vụ của người thi hành công chức, vừa kết hợp quản lý Nhà nước, vừa yêu cầu trách nhiệm nghiêm, vừa kết hợp giáo dục tư tưởng và văn hóa giao thông đồng bộ như vậy, phải giải quyết hạ tầng thì chúng ta sẽ đạt được kết quả lâu dài hơn. Trong trách nhiệm quản lý Nhà nước liên quan đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì đặc biệt chú ý tới vấn đề quản lý quy hoạch, bố trí dân cư, hạn chế những công trình làm ngoài quy hoạch và xây cao tầng, chất tải vào trong các khu lõi của các thành phố. Giải quyết các điểm đen quan trọng mà gây cản trở và dễ gây tai nạn trên các tuyến đường. Phải quy hoạch một cách đồng bộ cả giao thông nông thôn, giao thông đô thị, giao thông vành đai, giao thông đường sắt, giao thông đường bộ, giao thông đường thủy và giải quyết từng bước lựa chọn để xây dựng những tuyến đường quan trọng nhất mà nó ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, đời sống và dễ gây tai nạn, gây ùn tắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, trong quản lý nhà nước sẽ ưu tiên quan trọng tới việc quản lý phương tiện giao thông để đảm bảo không có phương tiện giao thông kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn lưu hành trên các trục giao thông. Thứ hai, quản lý người điều khiển phương tiện giao thông, đảm bảo không có người điều khiển phương tiện giao thông lại không có bằng lái, bằng lái giả và sát hạch trình độ lái chưa đạt được. Thứ ba là tiếp tục ban hành những chế tài để xử phạt nghiêm tất cả những vi phạm về Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường không và kể cả ở đô thị cũng như ở nông thôn. Những chế tài sẽ được tăng cường nghiêm hơn. Lam Nguyên |
|||||
|
|||||