|
Chiều tối 26/11, triều cường đạt đỉnh 1,58 m (vượt mức kỷ lục cũ tối 29/10 là 1,57 m). Nước dâng cao làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, giao thông rối loạn, hàng loạt xe chết máy.
Mức triều cường lên cao phá kỷ lục đã khiến cuộc sống của người dân tại nhiều khu vực lao đao. Nhiều con đường biến thành sông giữa lòng TP.HCM.
Các hàng quán không thể mở cửa vì nước ngập vào tận cửa, phải dùng bao cát chắn nước tràn vào nhà. Tại nhiều tuyến đường như Phạm Phú Thứ, Phạm Văn Chi, quận 6, quận 8, người dân và xe cộ bì bõm lội nước. Đường Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh) ngập 0,5m, có đoạn ngập sâu tới 0,7m...
Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ cảnh báo, mực nước đỉnh triều cường lên cao tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt báo động 3 cuối tháng 11/2011 có khả năng gây ngập nặng trên địa bàn.
Nguyên nhân là do các đợt triều cường lên cao kết hợp quá trình xả lũ ở các hồ thủy điện, thủy lợi đầu nguồn. Đỉnh triều cường vào hôm nay 28/11 sẽ duy trì ở mức 1,48m (lúc 6h30) và 1,49m (19h30). Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất ngày tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP.HCM đang ở mức cao và ít biến đổi trong 2-3 ngày tới. Dự báo đỉnh triều ngày 29/11 là 1,48m (6 giờ 30) và ngày 30/11 là 1,35m (7 giờ 30).
 Một đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)

Nước ngập gần tới cửa sổ nhà

Bến Phú Định (Q.8) ngập nặng khi triều cường lên cao

Đường Nguyễn Ngọc Cung (Q.8) bị nước bap phủ

Đường và sông đã bị che lấp ngăn cách như thế này, đi lệch có thể rơi xuống sông

Chờ đợi nước rút trong vô vọng. Ảnh: TN.
|
(tổng hợp)
|