Iran bất ngờ trả đũa chính phủ Anh

Cập nhật lúc 07h51" , ngày 28/11/2011

(VnMedia) - Nghị viện Iran hôm qua (27/11) đã thông qua một dự luật cắt giảm quan hệ ngoại giao với Anh, hãng tin Tân Hoa xã đưa tin.

  

Dự luật này yêu cầu Bộ Ngoại giao Iran giảm quan hệ ngoại giao với Anh từ cấp độ đại sứ xuống cấp đại biện lâm thời trong vòng 2 tuần, đồng thời kêu gọi chính phủ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad giảm quan hệ thương mại và kinh tế với Anh xuống cấp độ thấp nhất.

 

Theo Nghị viện Iran, trong trường hợp chính phủ Anh ngừng các chính sách “thù địch” đối với nước Cộng hòa Hồi giáo thì chính phủ của họ sẽ nâng cấp lại quan hệ với Anh.

 
Trước đó, hôm (23/11), Nghị viện Iran đã thông qua một đề xuất khẩn cấp nhằm xem xét việc cắt giảm quan hệ với Anh.

  

Động thái cắt giảm quan hệ ngoại giao với Anh của các nghị sỹ Iran được đưa ra theo sau những sức ép về kinh tế và chính trị mà chính phủ Anh áp đặt lên đất nước Hồi giáo này. Trong số những lệnh trừng phạt đó có việc ngừng các mối quan hệ kinh doanh và các hoạt động giao dịch với Ngân hàng trung ương Iran.

 

Trước đó, hôm 21/11, Anh đã cắt đứt mọi đường dây liên kết với các ngân hàng của Iran. Đây là một phần trong loạt lệnh trừng phạt tài chính mà London áp đặt lên Tehran theo sau bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho thấy Iran đang “tích cực” theo đuổi tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân.

 

Theo đó, tính từ 15h ngày 21/11 (giờ Anh), tất cả các tổ chức tài chính và tín dụng của Anh đều buộc phải chấm dứt mối quan hệ thương mại và giao dịch với tất cả các ngân hàng của Iran, trong đó có cả Ngân hàng Trung ương Iran cùng các chi nhánh và các công ty con của nó.

  

Theo Bộ tài chính Anh, các ngân hàng Iran đóng một vai trò trọng yếu trong việc cung cấp những dịch vụ tài chính cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran.

Israel và các nước phương Tây trong đó có Anh và Mỹ luôn nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự, tuy nhiên Iran đã nhiều lần lên tiếng phản đối cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện dân dụng.

Bất chấp các lệnh trừng phạt và sức ép của các cường quốc phương Tây cũng như Liên Hợp quốc, Tehran vẫn tuyên bố đầy quyết tâm rằng họ sẽ theo đuổi tham vọng hạt nhân đến cùng.

Đan Khanh - (Theo Xinhua)

Mới cập nhật:
   Mỹ gây thất vọng với đồng minh về biển đảo (19/06/2013)
   Không dựa Mỹ, Nhật xây dựng quân đội mạnh (19/06/2013)
   Philippines đưa quân đến vùng tranh chấp ở Biển Đông (19/06/2013)
    Siêu tiêm kích của Nga phô diễn trên bầu trời Pháp (19/06/2013)
Các tin khác:
    Putin chính thức ứng cử Tổng thống Nga(22/12/2011)
    Pakistan "ép" Mỹ đóng cửa căn cứ không quân(28/11/2011)
    Hé lộ kế hoạch Israel tấn công đơn phương Iran(27/11/2011)
    Rùng rợn kẻ dị nhân chỉ... 'yêu' người chết(27/11/2011)
    Iran sẽ tập trận hải quân quy mô lớn trên vùng biển quốc tế(27/11/2011)
    Iran dọa tấn công lá chắn tên lửa của NATO(27/11/2011)
    “Trắng trợn” vi phạm chủ quyền Pakistan, NATO bị trả đũa(22/12/2011)
    Dựng tóc gáy vụ vợ giết, nấu thịt chồng(22/12/2011)
    Putin đối mặt với bước thụt lùi đầu tiên(22/12/2011)
    Bí mật sức mạnh lực lượng bắn tỉa Nga(22/12/2011)