|
Nhiều người nói đến chuyện chữa bệnh bằng cách cho ong đốt vì nọc ong chữa được rất nhiều bệnh. Điều đó có đúng không? Nọc ong có độc không?
(Nguyễn Hải Đăng - Vĩnh Long)
Trả lời
Theo Đông y, có thể sử dụng nọc ong trong điều trị một số chứng bệnh nhất định. Tuy nhiên, sử dụng nọc ong ở dạng nào, để điều trị bệnh gì cần phải do các lương y có kinh nghiệm quyết định và tiến hành. Không thể chỉ vì nghe lời mách bảo mà sử dụng nọc ong một cách tùy tiện vì thực chất trong nọc ong có một số chất rất độc cho cơ thể người.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh nọc ong có những tác hại rất mạnh đến cơ thể con người như: gây dị ứng từ nhẹ như nổi mẩn, ngứa, mày đay đến nặng như phù Quincke, sốc phản vệ gây tử vong. Với một liều lượng nhất định, nọc ong có tác động mạnh đến hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, tụt huyết áp đột ngột, tiêu tế bào máu, chậm đông máu, chảy máu kéo dài, gây viêm tại vị trí tiếp xúc, tiêu tế bào...
Cũng đã có nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định tác dụng chữa bệnh của nọc ong như dùng để làm các dạng cao xoa giảm đau, chống viêm...
Tuy nhiên, để tránh những tai biến có hại kể trên, nếu có bệnh, việc cần làm ngay là đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và có chỉ định điều trị, và tốt nhất là sử dụng các phương pháp, các loại thuốc tân dược, thuốc nam, thuốc bắc vốn rất đa dạng và phong phú trên thị trường để chữa bệnh thay cho kiểu chữa bệnh đầy mạo hiểm bằng cách cho ong châm như bạn nói.
Bởi vì đã có không ít người phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch: trụy mạch, huyết áp; sưng đỏ toàn thân do cách chữa bệnh này.
(Theo Sức khỏe & Đời sống)
|