|
(VnMedia) - Theo ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mức lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng/tháng/người. Đây là mức tương đối thấp, nếu sống ở nông thôn có thể được, nhưng còn ở thành thị thì không thể sống được.
>> Người tiêu dùng phải gánh chịu hoàn toàn khoản lỗ của EVN?
Thông tin trên được ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN chia sẻ trong buổi họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh và giá thành điện năm 2010 của EVN.
Khi trả lời phóng viên về mức lương của cán bộ công nhân viên ngành điện, ông Thanh chia sẻ, lương bình quân năm 2009 của cán bộ, nhân viên toàn tập đoàn là 7,3 triệu đồng/tháng/người. Riêng năm 2010, lãnh đạo EVN không đưa ra con số cụ thể mà chỉ cho biết, lỗ bằng 95% lương.
Cũng theo ông Thanh, đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được. “Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”, ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, mức lỗ hơn 10 tỷ trong 2010 của EVN là kỷ lục và lần đầu tiên trong kinh doanh của Tập đoàn này. Nguyên nhân là do năm vừa rồi hạn hán quá nặng, Tập đoàn liên tục phải chạy dầu để cung cấp điện cho xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.
Điều này đã kéo sản xuất kinh doanh của ngành điện lỗ trên 10.000 tỷ đồng, nhưng do kinh doanh các ngành nghề khác lãi nên kéo mức lỗ xuống còn khoảng trên 8.000 tỷ đồng. Cùng với đó EVN còn lỗ thêm khoảng 15.000 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá, ông Thanh nói.
Yến Nhi
|