Bảo vệ thương hiệu quốc gia: Khó ngay trên sân nhà

Cập nhật lúc 14h08" , ngày 15/11/2011

(VnMedia) - Cuộc cạnh tranh trên thương trường càng ngày càng khốc liệt, đến mức nhiều sản phẩm thương hiệu Việt đã rơi vào tay nước ngoài. Trong khi hoàn cảnh kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đều đang ở trong thời kỳ hết sức khó khăn. Điều đó khiến các doanh nghiệp trong nước không thể thờ ơ, nhưng chính trong lúc khó khăn này lại xuất hiện thêm nhiều câu chuyện để nhìn nhận thêm về vấn đề Thương hiệu quốc gia.

Một thống kê gần đây cho thấy, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước đã có gần 49.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, dừng nộp thuế, hoặc đã giải thể, phá sản, đóng cửa. Trong đó, số doanh nghiệp phá sản, giải thể là 5.800 doanh nghiệp. Nhiều đánh giá cho rằng, tình trạng này có thể kéo dài một vài năm nữa. Doanh nghiệp yếu chắc chắn bị loại khỏi cuộc chơi, doanh nghiệp “có sức đề kháng” tốt sẽ trụ lại theo đúng quy luật thị trường.

Tuy nhiên, điều đáng nói trong khi nền kinh tế đang thực sự gặp khó, thay vì việc các doanh nghiệp cùng chung tay vượt khó thì đã có cả những “âm mưu” lợi dụng cơ hội nay tung chiêu bài chơi xấu nhằm hạ uy tín hoặc gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của các doanh nghiệp.

Mấy ngày qua, cái tên “Trà Dr.Thanh” (một Thương hiệu Quốc gia) của Tập đoàn Tân Hiệp Phát xuất hiện nhiều bất thường trên các phương tiện truyền thông bắt nguồn từ sự việc cho rằng có hàng ngàn chai Dr.Thanh bị hỏng, vẩn đục, nước sủi bọt hoặc bên trong chai có dị vật.

Ngay sau khi sự việc đưa ra công luận, doanh nghiệp đã có nhiều buổi làm việc, nỗ lực hợp tác để điều tra làm rõ sự việc nhưng vẫn bị gây khó khăn bởi những cá nhân không có thiện chí và đưa ra những bằng chứng không thuyết phục, thậm chí giả mạo tư cách để gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thế nhưng, khi chưa có kết luận cuối cùng, bất luận ai đúng ai sai thì ít nhiều niềm tin của một số người tiêu dùng cũng đã giảm đáng kể. Một chuyên gia kinh tế cho biết, vụ việc sẽ không đi quá xa, nếu như chúng ta có một niềm tin. Nếu như chúng ta có một cơ chế bảo vệ doanh nghiệp tốt, bảo vệ sự minh bạch cho một thị trường cạnh tranh công bằng.

Một nỗi đau của Tân Hiệp Phát cũng như của những ai quan tâm đến “Thương hiệu quốc gia” chính là chúng ta đang tự hại chúng ta. Nếu người Việt không đặt niềm tin vào sản phẩm của mình thì chắc chắn thương hiệu Việt vẫn chật vật trên sân nhà.

Vụ việc xảy ra đối với Tập đoàn Tân Hiệp Phát có thể chỉ là một trong hàng ngàn kiểu “cạnh tranh không lành mạnh” xảy ra ngay trên thị trường trong nước. Nếu không có sự đoàn kết, sự nhìn nhận khách quan từ đơn vị truyền thông, sự tỉnh táo từ người tiêu dùng thì chắc chắn doanh nghiệp Việt sẽ gặp nhiều khó khăn ngay trong thị trường nội địa và khó hơn bội phần khi ra thị trường nước ngoài.

Đã đến lúc cần có những hành động cụ thể, xử lý đúng mức các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm trong sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ, hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn chân chính có cơ hội phát triển tốt, tạo cơ hội doanh nghiệp phát triển tốt trong nước, "bồi đắp" cho Thương hiệu mạnh quốc gia có thể vươn ra thị trường nước ngoài.

Mới cập nhật:
   Ông Đinh Tiến Dũng trở thành tân Bộ trưởng Tài chính (24/05/2013)
   Hàng điện máy phá giá kỷ lục trong ngày 25/5 (24/05/2013)
   Coi chừng "phong trào" lọc dầu (24/05/2013)
   Dễ dàng mua điều hoà trong mùa hè oi bức (23/05/2013)
Các tin khác:
    Khởi động Tuần mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam(15/11/2011)
    PTI bồi thường bảo hiểm với mức tiền kỷ lục(15/11/2011)
    Vincom thêm tuổi mới- Khách hàng vui bất ngờ(14/11/2011)
    Airbus chuẩn bị đón hàng loạt thay đổi lớn(14/11/2011)
    Những giải pháp căn cơ giúp hạ nhiệt lãi suất(12/11/2011)
    Đề nghị bảo hiểm cả tiền gửi là ngoại tệ và vàng(12/11/2011)
    Lần đầu tiên Việt Nam có Thứ trưởng 35 tuổi(11/11/2011)
    Phim trường đầu tiên Việt Nam chính thức khởi công(11/11/2011)
    LienVietPostBank vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long(10/11/2011)
    Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ(09/11/2011)