Con trai Gaddafi: Một thách thức Interpol, một chạy trốn

Cập nhật lúc 21h55" , ngày 03/12/2011

(VnMedia) - Một trong những người con trai còn sống sót của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi đang thách thức lệnh truy nã của Interpol, cáo buộc lệnh truy nã này mang động cơ chính trị và thiếu tính hợp pháp.

 

Qua luật sư của mình, Saadi Gaddafi hôm qua (2/11) đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc được đưa ra trong lệnh truy nã mà Interpol phát đi hồi cuối tháng 9 trong đó cáo buộc Saadi “lạm dụng quyền lực và dọa dẫm bằng vũ trang để biển thủ công quỹ khi đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Libya".

 

Saadi hiện giờ đang ở Niger. Cha và 3 anh em của Saadi đã bị giết chết và một người em anh em khác là Saif al-Islam vẫn đang trên đường chạy trốn sự truy nã của Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) và phe nổi dậy Libya. Những người thân còn lại trong gia đình Gaddafi đã trốn thoát an toàn sang nước láng giềng Algeria vào hồi cuối tháng 8 khi cuộc xung đột ở Libya vẫn còn đang ở giai đoạn cao trào.

 

Ông Nick Kaufman, luật sư của Saadi Gaddafi cho CNN biết, ông đã yêu cầu Interpol huỷ bỏ lệnh truy nã đối với thân chủ của ông với lý do lệnh này vi phạm hai điều khoản trong điều lệ của Interpol.

 

Theo luật sư Kaufman, lệnh truy nã Saadi vi phạm Điều 3 trong điều lệ của Interpol bởi vì quyết định này được đưa ra hoàn toàn vì động cơ chính trị. Interpol biết rõ là Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) đang tìm cách “thanh trừng gia đình ông Gaddafi".

 

"Quyết định phát lệnh truy nã Saadi cũng được Interpol đưa ra khi cơ quan này biết rõ NTC không có hệ thống pháp lý đủ năng lực để đảm bảo một vụ xét xử công bằng".

 

Ngoài ra, theo ông Kaufman, lệnh truy nã đỏ nhằm vào Saadi vi phạm Điều 4 trong điều lệ của Interpol bởi NTC “không phải là một thực thể đại diện hợp pháp” tại cơ quan này. Vì thế, NTC không có quyền yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã một ai đó.

 

Hôm 2/10, Saadi Gaddafi đã từng lên tiếng “phản đối mạnh mẽ những cáo buộc nhằm vào anh này được đưa ra trong lệnh truy nã. Saadi đã nỗ lực không mệt mỏi để đóng góp cho việc phát triển nền bóng đá Libya, tự hào vì đã góp phần giúp Libya được lựa chọn để đăng cai sự kiện thể thao Cúp Bóng đá các quốc gia Châu Phi vào năm 2013 tới”, luật sư Kaufman cho biết thêm.

 

Lính đánh thuê đang giúp con trai Gaddafi tẩu thoát

 

Trong khi Saadi đang thách thức Interpol thì một người anh em khác của anh này - Saif al-Islam vẫn đang lẩn trốn đâu đó. Saif cũng có tên trong danh sách bị truy nã của Interpol. Hiện giờ không rõ Saif đang ở đâu.

 

Tuy nhiên, theo trưởng công tố viên của ICC, toà án này tiếp tục nhận được những thông tin cho rằng lực lượng lính đánh thuê đang tìm cách giúp Saif cùng với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Abdullah Al-Senussi tẩu thoát khỏi Libya.

 

Phát biểu tại một cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Libya ngày hôm qua, truởng công tố viên ICC – ông Luis Moreno-Ocampo cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin cho rằng một nhóm lính đánh thuê đang tìm cách giúp Safi chạy trốn khỏi Libya. Chúng tôi kêu gọi các nước làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc này xảy ra”.

 

Ông Moreno-Ocampo nhấn mạnh, "việc Saif al-Islam Gaddafi và Abdullah Al-Senussi quyết định đầu hàng, đi lẩn trốn hay tìm đường chạy sang một nước thứ ba là phụ thuộc vào họ. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước phải có trách nhiệm bảo đảm những người này được đưa ra trước công lý vì những tội ác mà họ đã gây ra".

 

Trước đó, Saif được cho là đã tìm cách liên lạc với ICC để đàm phán về các điều kiện đầu hàng. Theo một số nguồn tin, Saif muốn nộp mình cho phương Tây chứ không muốn bị rơi vào tay của các chiến binh nổi dậy thuộc NTC. Có lẽ Saif không muốn lặp lại số phận bi thảm như của cha Gaddafi và người em trai Mutassim.

 

Nhà cựu lãnh đạo Gaddafi và con trai Mutassim đã bị quân NTC bắt giữ hôm 20/10. Sau đó, cả hai cha con Gaddafi đã bị giết chết một cách thê thảm và bí ẩn.


ICC chính thức phát lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Gaddafi, con trai Saif của ông này và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Al-Senussi hôm 27/6 với cáo buộc những người này phạm tội chống lại loài người. Trong khi đó, Saadi - một người con trai khác của Gaddafi, mới bị phát lệnh truy nã hồi tháng 9 vừa rồi. Hiện tại, Saadi đang chịu sự quản thúc của chính quyền Niger – nơi anh này đang sống tị nạn.

Kiệt Linh - (theo Reuters, CNN, AFP)

Mới cập nhật:
   Trung Quốc hoan hỉ dùng Ấn Độ chọc tức Mỹ (22/05/2013)
   Hàn Quốc ồ ạt triển khai 200 trực thăng quân sự mới (22/05/2013)
   Sau chọc giận, Kim Jong Un lại làm lành với Trung Quốc? (22/05/2013)
   Chủ tịch Hạ viện Australia thăm chính thức Việt Nam (22/05/2013)
Các tin khác:
    Obama, Putin quyền lực nhất thế giới 2011(03/12/2011)
    Israel định qua mặt Mỹ đánh Iran?(03/12/2011)
    Hãi hùng chuyện 3 anh em ruột chung vợ(03/12/2011)
    Mỹ "dụ dỗ" Ấn Độ mua chiến đấu cơ tàng hình F-35(02/11/2011)
    Nga mất kiên nhẫn với NATO(03/12/2011)
    Sức mạnh đỉnh cao của trực thăng tấn công Eurocopter Tiger(02/11/2011)
    Siêu mẫu kể tình “đam mê” với con trai Gaddafi(03/12/2011)
    Chiến binh trung thành với Gaddafi quyết trả thù(03/12/2011)
    Mowj – niềm tự hào của Hải quân Iran(01/11/2011)
    Libya có Thủ tướng lâm thời mới(01/11/2011)