Real: Đòn bật tường đa điểm và chớp nhoáng

Cập nhật lúc 06h29" , ngày 30/09/2011

(VnMedia)- Chiến thắng của Real Madrid trước Ajax tại Champions League không chỉ được báo chí ca ngợi về mặt điểm số mà còn được các nhà phân tích chuyên môn đánh giá rất cao bởi khả năng phối hợp ghi bàn. Lối chơi phản công của Real còn được cho rằng lợi hại hơn cả Tiqui-taca của Barca.
 
Bàn thắng của Real: 5 cầu thủ, 11 cú chạm bóng trong 16 giây 
 

Ảnh minh họa

Thống kê những pha phối hợp của Real trong bàn thắng vào lưới Ajax


Đó là những thống kê của báo giới cho bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ Real vào lưới Ajax. Sau tình huống tấn công không thành của đội khách, Real Madrid đã thực hiện pha phản công mẫu mực với 5 cầu thủ từ sân nhà và người kết thúc là C.Ronaldo. Bóng được đưa từ cánh phải đến trung lộ, khởi nguồn từ Sergio Ramos và đến Ozil thực hiện 2 pha chạm bóng bật tường cùng C.Ronaldo. Sau đó là cú đưa bóng vào của Benzema để C.Ronaldo kết thúc 16 giây tấn công tuyệt vời của Real.
 
“Xương sống” cho pha phối hợp này đó chính là Ozil. Sau khi nhận đường chuyền của Ramos, tiền vệ người Đức đã tăng tốc từ sân nhà đến vòng cấm địa của Ajax với 3 cú chạm bóng ở giữa sân cho C.Ronaldo. Sau đó, đợt phản công này được thực hiện đúng chất tiqui-taca ở pha chạm bóng đầu tiên C.Ronaldo phối hợp cùng Kaka, bóng đưa trở lại cho CR7 và anh phối hợp cùng Ozil sau đó được đưa một chạm đến Benzema. Tiền đạo người Pháp cũng có pha đưa bóng vào một chạm cho C.Ronaldo lập công một cách dễ dàng vào lưới đối thủ ở phút 25.
 
Hơn thế nữa, ở bàn thắng thứ 3 của Benzema vào lưới Real Madrid, các học trò của HLV Mourinho đã thực hiện 43 cú chạm bóng khi cả 11 cầu thủ của Real đều có trong pha bóng này. Nhưng công lớn đầu tiên vẫn thuộc về Xabi Alonso với đường chuyền dài vượt tuyến, sau đó là những nhân tố khác như Arbeloa, Kaka và cuối cùng là Benzema.
 
Real Madrid bắt đầu thực hiện nhiều đường chuyền hơn
 
Dường như HLV Mourinho đã tìm ra được lối chơi riêng cho Real Madrid sau những lần phải hứng chịu bàn thua của Barca trong lối chơi tấn công tiqui-taca của thầy trò HLV Guardiola. Sau những trận đấu tồi tệ trước Levante và Racing, Real đã tìm được sự ăn ý trong những pha phản công trong 2 trận đấu gần đây trước Rayo Vallecano và Ajax.
 

Ảnh minh họa

Có tới 43 pha chạm bóng và 25 đường chuyền của Real trong bàn thắng thứ 3


Đây là lần đầu tiên trong mùa giải Real Madrid thực hiện nhiều pha ban bật đến như vậy. Trong những trận đấu trước, kỷ lục là 31 đường chuyền trong một pha tấn công trước đối thủ Dinamo Zagreb. Khi đối đầu với Barca, Real chỉ có được 11 đến 12 đường chuyền cho một pha phản công. Trung bình Real chỉ thực hiện 23 cú chạm bóng cho một pha phản công. Kỷ lục cho lối tấn công tiqui-taca là vào tháng 10/2007 trong một trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha trước Dominica khi Ramos ghi bàn thắng sau 28 đường chuyền bóng.
 
43 cú chạm bóng trong bàn thắng vào lưới của Ajax đã mở ra một hi vọng mới cho lối chơi sáng tạo của thầy trò HLV Mourinho đó là các cầu thủ sẽ gắn kết hơn khi liên tục chuyền bóng. Phản công không chỉ thực hiện theo khuôn mẫu mà quan trọng là sự pha trộn. Không bắt chước như Barca bởi Real còn thực hiện những pha chuyền bóng vượt tuyến như một thói quen. Real có cơ sở và đẳng cấp để làm nên “một trận đấu đẹp”.
 
Điều đáng nói là Real đã chơi khởi sắc hơn hẳn khi Kaka trở lại. Đã lâu lắm rồi người ta không thấy bộ ba Kaka, C.Ronaldo và Benzema cùng nhau chơi hay như vậy trên hàng công của Real. Để có được điều đó, Kaka đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi dính nhiều chấn thương trong suốt 2 năm qua. Bàn thắng của Kaka tại Champions League đã giải tỏa rất nhiều cho tiền vệ người Brazil và điều quan trọng là anh đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
 
Ở mùa giải này, Real có niềm tin để trở lại ngôi vị “Ông vua châu Âu” theo đánh giá của tờ L’Equipe. Với 9 lần vô địch Champions League trên AC Milan (7 lần), Liverpool (5), Bayern, Barca và Ajax (4). Theo thống kê, Real cũng là đội bóng có thành tích tốt nhất tại Champions League khi luôn đi sâu tới giai đoạn cuối của mùa giải: 15 lần có mặt ở chung kết, 10 lần có mặt ở bán kết và 5 lần ở tứ kết. Thêm vào đó, HLV Mourinho luôn có thành tích tốt với các đội bóng khi ông dẫn dắt ở mùa giải thứ 2 và chúng ta hãy chờ xem với lối chơi phản công còn lợi hại hơn cả tiqui-taca, Real Madrid liệu có giành được những thành tích lớn?

Chính Nghĩa

Mới cập nhật:
   Mourinho tới Chelsea: David Luiz phải ra đi? (22/05/2013)
   Tuyển Anh ra mắt mẫu áo gây nhiều tranh cãi (22/05/2013)
   Bayern Munich: “Nhà vua” đang trở lại! (22/05/2013)
   Đội hình xuất sắc nhất Serie A 2012-13 (22/05/2013)
Các tin khác:
    Chân dung thật của các ông bầu bóng đá Việt(29/09/2011)
    1.000 tỷ mỗi năm bóng đá Việt Nam vẫn kém(29/09/2011)
    Bầu Đức: “VFF phản đối, mai tôi sẽ bỏ V-League”(22/11/2011)
    Europa League: Đại chiến Tây Ban Nha - Pháp(29/09/2011)
    Carlos được chọn làm HLV kiêm cầu thủ!(22/11/2011)
    Sẽ thành lập công ty điều hành V-League?(22/11/2011)
    Tevez nhận án phạt nặng vì cãi lệnh thày(22/11/2011)
    Chelsea bị cầm hòa tại "hang dơi"(22/11/2011)
    Arsenal suýt “muối mặt”, Dortmund tan xác(29/09/2011)
    Lộ diện ứng viên nặng kí chức Trưởng BTC V-League(29/09/2011)