Ông Vũ Tuyên: "Khi chưa có ô tô đã có tắc đường"![]() |
|||||
Cập nhật lúc 17h17" , ngày 29/09/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - Đúng 14 giờ chiều nay, tác giả đề xuất “Cấm xe máy giờ cao điểm” - ông Vũ Tuyên đã có mặt tại toà soạn báo điện tử VnMedia tại 142 Lê Duẩn, sẵn sàng tranh luận cùng độc giả về vấn đề đang hết sức “nóng” trong thời gian gần đây. Hãy cùng VnMedia tìm hiểu xem những bất cập nào sẽ xẩy ra nếu cấm xe máy và tác giả sẽ đề xuất hướng giải quyết như thế nào? Ông Vũ Tuyên đang giao lưu tại toà soạn VnMedia Phạm Anh - Nam, 21 tuổi, ducanh_dtvt4a@yahoo.com.vn: Cháu thưa bác, bác cho phép cháu hỏi bác 1 câu đó là: hằng ngày bác di chuyển bằng phương tiện gì ạ? cháu cảm ơn bác! Huỳnh Kha - số 2, Đồng Nai, P.2, Tân Bình. ĐT: 0937 464 465: Tôi có 1 giải pháp rất hữu hiệu, tiết kiệm và cực kỳ thực tế để giải quyết tình trạng kẹt xe tại các thành phố lớn, vậy tôi muốn trình giải pháp của mình trực tiếp cho các sở ban ngành GTVT, hay báo chí tôi phải liên hệ ai, cách làm việc? và nếu giải pháp khả thi được phê duyệt, tôi được trả công xứng đáng thế nào? Tác giả VŨ TUYÊN : Chào bạn, bạn cứ mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình. Cộng đồng sẽ đón bạn bằng một tấm lòng chứ không phân biệt gì đâu. Hãy gửi tới tổ chức nào mà bạn cảm thấy sáng kiến của mình hợp với điều họ quan tâm nhất. Chúc bạn thành công, xin cảm ơn bạn! Nguyễn Đức Mạnh - Nam, 35 tuổi, 0983826264: 1. Theo ông tại sao lại cấm xe gắn máy mà không cấm ô tô cá nhân trong khi diện tích chiếm chỗ của ô tô cá nhân gấp nhiều lần xe máy? 2. Ông đã đưa ra giải pháp gì cho số người bị cấm xe máy có thể di chuyển đảm bảo thời gian, địa điểm, giá thành mà hiện nay họ đang thực hiện? 3. Ông cho rằng những nguyên nhân nào đang gây ách tắc giao thông tại Hà Nội? 4. Hiện nay ông di chuyển bẳng xe máy hay ô tô cá nhân hay xe bus? Tác giả VŨ TUYÊN: Chào bạn! Ùn tắc do nhiều nguyên nhân chứ không riêng gì ôtô hay xe máy. Theo tôi, ý thức người tham gia giao thông quan trọng nhất sau đó là sự đáp ứng của hệ thống vận chuyển công cộng. Xe máy rẻ, tiện dụng, tốc độ cao, gọn nên dễ dàng luồn lách vì thế người điều khiển dễ vi phạm luật mà khó nhường người khác. Chúng ta cần có một khoảng lặng với xe máy để bắt đầu xây dựng từ đầu văn hoá giao thông và để cho xe buýt chạy. Nếu cấm xe máy, tôi cũng sẽ đi xe buýt thường xuyên. Cám ơn bạn! Quỳnh Trang -Nu, 30 tuổi:: Hạn chế, cấm xe máy đã được thực hiện ở nhiều nước nên không có gì là mới. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôi cho rằng nên đặt vấn đề theo hướng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng cách nào trước, rồi hãy đặt vấn đề cấm hay hạn chế thế nào. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này ? Công Thường - Nam, Hà Nội: Đề án cấm xe máy của ông gặp phải sự phản ứng của rất nhiều người, vì có lẽ họ thấy xe máy thiết yếu quá. Ông có thể chỉ cho chúng tôi thấy việc cấm xe máy thì chúng tôi đi bằng gì để thuận lợi và tiết kiệm nhất, nghĩa là tiện không kém xe máy ? Trần Văn Bình -Nam, 23 tuổi, Đội Cấn - Hà Nội: Theo bác thì cấm như thế nào ạ? Vấn đề cháu quan tâm là xử lý vi phạm. Ra quy định thì dễ, nhưng chế tài để thực hiện mới là điều phải suy nghĩ. Hà Hội giờ hơn 10 triêu dân, tính bình quân Trung tâm thủ đô khoảng 4 triệu dân suy ra khoảng 1 triệu xe máy. Một triệu xe ấy đổ ra đường 80% vào các giờ cao điểm thì công an lấy đâu ra người để bắt những xe vi phạm? HanhHoa -Nu, 36 tuổi, Hanhhoa@yahoo.com hỏi: Thưa ông, tôi là phóng viên. Hàng ngày có sự kiện nóng ở đâu, bất kể lúc nào, giờ cao điểm hay thấp điểm đều phải đi. Nếu không được đi xe máy, theo ông tôi phải đi bằng gì? Nếu muốn có ô tô để đi thì chắc tôi phải đi doạ dẫm doanh nghiệp lấy tiền mua ô tô, còn nếu đi xe buýt thì không thể kịp thời đến hiện trường làm việc được Hải - Nu, 19 tuổi, hoadai_xanhmai@yahoo.com: Cấm xe máy là 1 điều hết sức vô lý. Không ở đâu lại có chuyện cấm 1 thứ phổ biến và tính linh động cũng như tiện ích cao. Việc này không khác gì việc ông cấm bán gạo cho người nghèo và bắt họ phải mua sơn hào hải vị để ăn. Không phải ai cũng có tiền để mua oto, còn người có oto chắc chắn có tiền mua xe máy. Mà đa số 1 chiếc xe oto con chỉ có 1 ng ngồi trên xe, nhưng lại chiếm đến từ 1/3 làn đường trở lên. Vậy tại sao không cấm xe oto cá nhân, mà chỉ cho lưu hành xe máy và xe bus? Vũ Công Sơn - Nam, 50 tuổi, ý kiến tham gia với cụ Tuyên hỏi: Xin hỏi cụ, với hạ tầng giao thông Hà Nội như hiện nay, tệ nạn xe buýt thì đầy rẫy bất cập: thái độ lái phụ xe thì láo lếu, thích đỗ thì đỗ, không thích thì bỏ điểm đỗ, đi lại không đúng giờ, trộm cắp, cướp giật, đâm chém tranh giành nhau mà đi thì ai dám đi xe buýt, ông ở trên giời xuống à? Nguyễn Mai Anh -Nu, 40 tuổi: Tại sao không mở rộng lòng đường mà lại cấm xe máy như thế có phải mất đi nhân quyền của con người không? - van An -Nam, 0 tuổi, Email: vanan@yahoo.com hỏi: xin hỏi ông Tuyên, nhà tôi cách bến buýt gần 3 cây số, nếu cấm xe máy tôi đi làm bằng gì? - Tác giả VŨ TUYÊN : Tôi nghĩ trong vùng lõi Hà Nội không có chỗ nào 3km mới đến bến xe buýt, chắc bạn đang ở ngoại thành. Tuy nhiên, khi có đường riêng, mạng lưới xe buýt sẽ vươn tới nhà bạn và còn xa hơn nữa. Phải đi bộ vài trăm mét bạn có vui lòng không?. Mong cho các bến xe buýt chóng đến gần nhà bạn. Cảm ơn bạn. MT - Nam, 32 tuổi, Email: mt.video@gmail.com : Xin hỏi lại là nội thành bao gồm những chỗ nào? với đặc thù phố cổ, đa phần người dân không làm việc theo giờ hành chính, lại không có nhiều tuyến xe buýt đi qua, nếu cấm xe máy có được không? Phải cấm ô tô mới đúng chứ? Tác giả VŨ TUYÊN : Tôi suy nghĩ về đề xuất này từ năm 2007. Khi đó, tầm nhìn có xa cũng chỉ từ đường Phạm Hùng trở vào (đường vành đai 3) còn bây giờ thì phải khảo sát. Việc đó xin dành cho các cơ quan chức năng. Với các tuyến phố cổ người dân không làm việc theo giờ hành chính thì họ không nằm trong diện bị cấm của "Giờ không xe máy". Cấm phương tiện nào trong phố cổ tôi nghĩ do cơ quan chức năng quy định. Nguyễn Kim Dung -Nu, 25 tuổi, nguyenhoangdung06@yahoo.com.vn: Kính thưa Bác Tuyên!!! sao bác lại nghi ra phương án đó nhỉ? theo tôi nghĩ cách tốt nhất là cho những người không có hộ khẩu ở HN thì không được cấp biển xe gắn máy của HN.Không cho lưu thông xe máy biển ngoại tỉnh trong nội thành. Tác giả VŨ TUYÊN : Chào cháu, không được rồi cháu ơi, làm thế thì xe Hà Nội không ra được các tỉnh thì sao? Phương án này trong quá khứ đã từng được đề xuất nhưng Hà Nội trong cả nước chứ không phải đứng riêng một mình. An Minh - Nam, 33 tuổi, AnhMinh@yahoo.com hỏi: Xin hỏi tác giả Vũ Tuyên, thời gian đề xuất giải pháp này ông đi lại bằng gì? Hôm này ông đi giao lưu trực tuyến với chúng tôi bằng gì? Tác giả VŨ TUYÊN : Theo tôi, khi đề xuất không bắt buộc mình bỏ xe máy. Lúc nào có quy định cấm chắc chắn tôi sẽ chấp hành. Hôm nay đến giao lưu với bạn, vào lúc 2h, ngoài giờ mà tôi đề nghị cấm nên tôi vẫn đi xe máy vô tư bạn ạ. Cảm ơn bạn. Van An - Nam, Email: vanan@yahoo.com: Xin hỏi ông Tuyên, nhà tôi cách bến buýt gần 3 cây số, nếu cấm xe máy tôi đi làm bằng gì? Tác giả VŨ TUYÊN : Tôi nghĩ trong vùng lõi Hà Nội không có chỗ nào 3km mới đến bến xe buýt, chắc bạn đang ở ngoại thành. Tuy nhiên, khi có đường riêng, mạng lưới xe buýt sẽ vươn tới nhà bạn và còn xa hơn nữa. Phải đi bộ vài trăm mét bạn có vui lòng không?. Mong cho các bến xe buýt chóng đến gần nhà bạn. Cảm ơn bạn. vuanhtuanmr@yahoo.com - Nam: Xin cảm ơn Bác đã đưa ra giải pháp hạn chế, cấm sử dụng xe máy trên một số tuyến đường để "mở đường" cho xe buýt chạy, giảm ùn tắc, tai nạn và thay đổi thói quen đi lại của người dân. Tôi cho rằng đây là giải pháp đáng để Bộ GTVT và UBND Tp Hà Nội tham khảo. Tuy nhiên, thay vì cấm xe máy vào các giờ cao điểm (6-8h sáng và 5-8h tối) nên chăng làm theo cách ngược lại. Cho xe máy lưu thông vào các giờ cao điểm trên và cấm lưu thông vào các giờ còn lại trong ngày? Có 2 lý do. Thứ nhất, các nghiên cứu về dòng giao thông chỉ ra rằng dòng xe máy có khả năng vận chuyển được số hành khách có thể tương đương xe buýt và gấp nhiều lần dòng ô tô con. Vào giờ cao điểm, lượng người cần di chuyển lớn mà đường lại chật hẹp, có hạn, vậy nếu cho xe máy chạy là có thể giúp giải quyết ắc tắc khá hiệu quả. Xe máy cũng không thể chạy với tốc độ cao trong giờ cao điểm nên tránh được tai nạn, đặc biệt là tai nạn chết người. Thứ 2, người đi xe máy phải chuyển sang đi xe buýt, xe đạp và các phương tiện khác vào các giờ ngoài cao điểm. Việc này vừa giảm sự xáo trộn cuộc sống, vừa giúp người dân hình thành thói quen đi xe buýt, xe đạp... Đồng thời phát triển nhanh tầu điện (làm xương sống), tiếp tục nâng cấp mạng lưới xe buýt để đảm bảo đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện, an toàn, thoải mái hơn, rẻ hơn ... đến một mức độ nào đó thì cho cấm đi xe máy 24h trong ngày trên các tuyến phố chính và mở dần ra ngoài thành phố. Thực tế Quảng Châu (Trung Quốc) đã làm như vậy. Bác nghĩ sao về cách thực hiện này? - Hoàng Văn Bách - Nam, 29 tuổi, Hà Nội: Đề nghị ông Tuyên trả lời lại quan điểm: "Chưa có cơ sở khoa học là xe máy gây ùn tắc" của Tiến sĩ Khuất Việt Hùng nghiên cứu và nhận học vị Tiến sĩ tại ĐH Kỹ thuật Darmstadt (Đức) năm 2006. Hiện ông là Trưởng bộ môn Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm hợp tác và giáo dục quốc tế (ĐH Giao thông Vận tải.? Tuệ Khanh |
|||||
|
|||||