Cấm xe máy chưa chắc giảm ùn tắc![]() |
|||||
Cập nhật lúc 14h41" , ngày 25/09/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - Việc cấm xe máy trong giờ cao điểm có thể góp phần "nâng cao an toàn" giao thông nhưng liệu có thể đạt được mục tiêu "chống ùn tắc". Theo nhiều chuyên gia, vấn đề này cần phải được kiểm chứng dựa trên cơ sở các nghiên cứu giao thông trong nước và quốc tế. Chia sẻ quan điểm với VnMedia, TS Tuấn cho rằng, xét về mặt năng lực vận chuyển, các nghiên cứu khoa học (ở Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Indonesia và Thailand) chỉ ra rằng dòng xe máy có năng lực không hề thua kém hệ thống buýt và thậm chí cao hơn nhiều lần dòng xe ô tô con. Ví dụ, xét trên một làn đường 3,50-3,75m, dòng xe máy có thể vận chuyển tối đa 9.500 hành khách/giờ (HK/h), xe buýt thường chở tối đa 8.000 HK/h, dòng ô tô chở tối đa 1.100 HK/h. Vậy nếu cấm toàn bộ xe máy và thay bằng hệ thống buýt thường, trên đường vẫn cho ô tô con chạy thì mục tiêu "giảm ùn tắc" có thể nói là thất bại.
Ở các nước châu Á đang phát triển (trong đó có nước ta) do không có số liệu thống kê chi tiết như trên nên khó đánh giá mức độ rủi ro tương đối giữa người đi xe máy và các phương tiện khác. Tuy nhiên, ở Đài Loan, quốc đảo của xe máy (có tỷ lệ sở hữu vượt 600 xe máy/1000 dân, tương đương mức hiện tại của Hà Nội) thống kê năm 2009 cho thấy có khoảng 5-7 người chết trên 1 tỷ xe máy/km, tỷ lệ này của người đi ô tô là 4-5, khác nhau không nhiều. Trong hơn một thập kỷ, Đài Loan đã thực hiện thành công rất nhiều biện pháp năng cao an toàn giao thông như chương trình đội mũ bảo hiểm, bố trí làn đường xe máy, yêu cầu xe máy bật đèn khi đi ban ngày, xử phạt thật nặng đối với các hành vi lái xe nguy hiểm (lái xe khi uống rượu, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm luật giao thông), cấm xe máy chạy trên đường cao tốc (kể cả cao tốc nội đô), cải tiến chương trình đào tạo sát hạch lái xe, kiểm toán an toàn đường bộ, thành lập ủy ban an toàn giao thông ở các địa phương v.v.. Hiện nay, người dân Đài Loan có ý chấp hành luật lệ giao thông rất tốt, điều khiển xe máy an toàn.
"Nếu ưu tiên mục tiêu nâng cao an toàn thì vẫn có nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả khác, có thể tham khảo Đài Loan. Nếu ưu tiên mục tiêu chống ùn tắc hoặc ưu tiên cả hai thì tính khả thi của đề án cực kỳ thấp. Đấy là chưa nói đến các khó khăn về mặt kỹ thuật, áp lực xã hội ... trong quá trình thực hiện. Quản lý giao thông xe máy phải có chiến lược dài hạn, có tính tổng thể và phải có những bước đột phá nhất định về hạ tầng giao thông công cộng…", TS Tuấn nhấn mạnh. Thanh Hường |
|||||
|
|||||