Ca sỹ Sao Mai 2011: Cố gắng trau dồi để bứt phá

Cập nhật lúc 16h16" , ngày 07/09/2011

(VnMedia) - Sao Mai 2011 đã kết thúc với nụ cười của người chiến thắng và nước mắt tiếc nuối của những thí sinh không may mắn, để lại dư âm khó quên trong lòng người hâm mộ.

Để tạo điều kiện cho độc giả có dịp trò chuyện với các thí sinh Sao Mai, cũng như tìm hiểu những chuyện hậu trường của cuộc thi Sao Mai. Vào lúc 10h sáng thứ 4 ngày 7/9/2011, Báo điện tử VnMedia tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến giữa độc giả với 3 ca sỹ: Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dòng nhạc dân gian), Đoàn Thúy Trang (giải Nhất dòng nhạc nhẹ), Lê Việt Anh (giải Nhì dòng nhạc nhẹ) và NSƯT Huyền Thanh - Phó Ban văn nghệ Đài THVN - phó ban tổ chức Sao Mai 2011.


Ảnh minh họa

Đại diện VnMedia tặng hoa các nghệ sỹ

 
Ảnh minh họa

Lương Nguyệt Anh



Nghe ca khúc Lời ru do Lương Nguyệt Anh trình bày

Lương Nguyệt Anh giải Nhất dòng nhạc dân gian sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang, hiện đang sinh sống và học thanh nhạc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật khá tốt, say mê nghề và khá thông minh, Lương Nguyệt Anh nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân ngay từ vòng loại. Với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự chuẩn bị chu đáo, Lương Nguyệt Anh đã đăng quang một cách hoàn toàn thuyết phục.
 
Ảnh minh họa

Đoàn Thúy Trang



Thưởng thức ca khúc Nếu như anh đến do Thúy Trang hát

Đoàn Thúy Trang được coi là ẩn số bất ngờ nhất Sao Mai năm nay, và điều đó đã trở thành hiện thực khi cô đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục, vượt qua hai ứng viên nặng ký là Lê Việt Anh và Nguyễn Huy Quyết để đăng quang giải Nhất phong cách nhạc nhẹ.
 
Giọng hát đẹp, cách hat “văn minh” và cách chọn bài khôn khéo đã khiến con đường đến vinh quang của Thúy Trang rất thuận lợi. Trong đêm chung kết, Thúy Trang đã hát một cách rất tự nhiên, không áp lực nên phần trình diễn của cô khá hiệu quả, chiếm được cảm tình của ban giám khảo để bước lên bục cao nhất.
 
Ảnh minh họa

Lê Việt Anh


                  Xem lại phần trình diễn của Lê Việt Anh với ca khúc Chuông gió

Lê Việt Anh được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất dòng nhạc nhẹ. Giọng hát tuy không quá xuất sắc nhưng Lê Việt Anh luôn sáng tạo trong các ca khúc anh chọn hát. Tư duy âm nhạc khá mới mẻ và sự đam mê, quyết liệt trong cách làm nghề đã tạo nên một hình ảnh Lê Việt Anh khá ấn tượng, phong cách. Dù chỉ đoạt giải Nhì nhưng chắc chắn Lê Việt Anh vẫn là cái tên đáng nhớ ở Sao mai năm nay.
 

Ảnh minh họa

NSƯT Huyền Thanh


NSƯT Huyền Thanh - Phó ban tổ chức Sao Mai là người gắn bó với cuộc thi từ nhiều năm nay, với vai trò đạo diễn và năm nay lại ngồi ghế ban giám khảo, chị là người hiểu rõ nhất những chuyện của ban tổ chức, về quy chế cuộc thi và rất nhiều câu chuyện xung quanh Sao Mai năm nay.
 
Xin mời quý vị hãy đặt câu hỏi với 4 khách mời tại đây.


Nội dung cuộc giao lưu (nhấn F5 để liên tục cập nhật):

Câu hỏi 8 - Minh Anh -Nam, 18 tuổi, Hà Nội hỏi: Chúc mừng chị đã đoạt giải nhất. Chị sẽ làm gì sao giải thưởng này?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Cảm ơn bạn về lời chúc mừng. Sau cuộc thi Sao Mai 2011, chị sẽ trở lại trường và tiếp tục hoàn thành chương trình học năm cuối ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm tốt nghiệp rất quan trọng đối với chị nên chị sẽ dành hết thời gian và tâm huyết cho kế hoạch này.

Câu hỏi 10 - Ha Phan -Nam, 0 tuổi, 01642376157 hỏi: Ai cung tuong ngoi vi quan quan nhac nhe thuoc ve ban, ban nghi gi khi khong danh duoc vi tri nay?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Lời đầu tiên Việt Anh xin gửi lời chào tới độc giả. Và xin cảm ơn bạn đã ủng hộ và quan tâm tới Việt Anh. Thực sự mình cảm thấy hơi tiếc, nhưng mình hài lòng với kết quả này. Mình nghĩ đây có thể là điều tốt cho mình để mình có động lực nhiều hơn cho cuộc thi Sao mai điểm hẹn tới. Cảm ơn bạn nhiều.

Câu hỏi 12 - Trần Thanh Hà -Nu, 24 tuổi, Ninh Bình hỏi: Sau sao mai, dự định của Nguyệt Anh là gì? Bạn có ra đĩa ngay không ? Ví dụ hát lại các bài thành công ở Sao mai chẳng hạn ?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Hihi…Mình có rất nhiều dự định, nhưng có lẽ đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cho một CD đầu tay. Trong CD đó sẽ có tất cả những ca khúc mà mình đã hát trong Sao mai năm nay.
Ảnh minh họa

NSƯT Huyền Thanh và Lương Nguyệt Anh đang trả lời độc giả


Câu hỏi 14 - Ha Phuong -Nam, 44 tuổi, 01642376157 hỏi: Toi la nguoi yeu am nhac va theo doi Sao Mai nhieu ky roi, sau dem Chung ket cuoi cung anh em chung toi tranh luan rat nhieu xin duoc hoi chi may cau ( hy vong se duoc chi tra loi vi chung toi co quan diem trai chieu) 1/ Chi danh Gia the nao ve giai Sao Mai vua qua?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Tôi cảm thấy rất vui khi nhiều người quan tâm đến Sao Mai như vậy. Cá nhân tôi là một trong những người thực hiện chương trình này, chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết mình để làm thật tốt chương trình, còn đánh giá về chương trình như thế nào thì phải dành cho khán giả, những người đã theo dõi Sao Mai. Và chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của các bạn để hoàn thiện những chương trình tiếp theo.

Câu hỏi 13 - Ha Phuong -Nam, 44 tuổi, 01642376157 hỏi: 2/ Chi danh Gia the nao ve ket qua cua giai Sao Mai nam nay?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Tôi nghĩ là hợp lý, còn ý kiến riêng của bạn thì sao?

Câu hỏi 6 - Tuấn MInh -Nam, 28 tuổi, minhpham43@yahoo.com hỏi: Anh xem em từ vòng loại, lúc đầu chưa ấn tượng lắm. Nhưng khi em đăng quang, anh thấy thuyết phục. Em có kế hoạch gì để tận dụng bệ phóng này chưa?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Em cảm ơn anh đã theo dõi bước tiến của em trong cuộc thi Sao Mai 2011. Em luôn có sự cố gắng hết mình và em cảm thấy mình trưởng thành hơn qua mỗi vòng thi. Em sẽ tận dụng bệ phóng này để chuẩn bị cho cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2012. Hy vọng anh tiếp tục theo dõi và cổ vũ em trong thời gian tới.

Câu hỏi 9 - Lê Hoàng Anh -Nam, 22 tuổi, Hà Nam hỏi: Chào bạn Việt Anh, chúc mừng bạn đoạt giải Nhì. Tôi thấy kết quả như vậy là hoàn toàn chính xác, bởi hôm đó bạn đã không vượt lên được chính mình, nếu bạn cứ hát như hôm trước, thì giải nhất sẽ thuộc về bạn. Bạn có nghĩ thế không?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Việt Anh hơi tiếc một chút về kết quả này. Nhưng mình thấy đó là kết quả phù hợp cho đêm thi đó. Có thể nói đó là một "tai nạn". Mình sẽ vượt qua để đạt kết quả tốt nhất ở SMĐH.

 Câu hỏi 8 - Ngô Văn Thành -Nam, 22 tuổi, K42 - Học viện tài chính - Đông Ngạc Từ Liêm hỏi: Chị giải thích như thế nào về trường hợp Lê Việt Anh, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với giải nhất nhạc nhẹ?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Tôi thấy tiếc cho cậu ấy vì Lê Việt Anh là thí sinh gây được nhiều thiện cảm cho Ban giám khảo và khán giả từ đầu mùa giải tới giờ. Cậu ấy luôn luôn dẫn đầu tốp nhạc nhẹ ở các vòng thi trước, nhưng ở đêm chung kết xếp hạng cậu ấy đã không giữ được phong độ của mình và kết quả đứng thứ hai là hoàn toàn hợp lý.
Ảnh minh họa

Lê Việt Anh đăm chiêu trước một câu hỏi khó của độc giả


Câu hỏi 9 - Lê Hoàng Anh -Nam, 22 tuổi, Hà Nam hỏi: Chào bạn Việt Anh, chúc mừng bạn đoạt giải Nhì. Tôi thấy kết quả như vậy là hoàn toàn chính xác, bởi hôm đó bạn đã không vượt lên được chính mình, nếu bạn cứ hát như hôm trước, thì giải nhất sẽ thuộc về bạn. Bạn có nghĩ thế không?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Việt Anh hơi tiếc một chút về kết quả này. Nhưng mình thấy đó là kết quả phù hợp cho đêm thi đó. Có thể nói đó là một "tai nạn". Mình sẽ vượt qua để đạt kết quả tốt nhất ở SMĐH.


 - Lê Hải Triều -Nam, 26 tuổi, Cần Thơ hỏi: Trong cuộc sống, ban thích nhất điều gì ? Và điều gì khiến bạn ghét nhất?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Sự bao dung, tha thứ và thủy chung đó là điều mình tâm đắc nhất. Và điều mình ghét nhất đó là sự giả dối và đố kỵ. Hic…hic…

  Câu hỏi 1 - Mạnh Quý24 -Nam, 0 tuổi, Hạ Long hỏi: Chào bạn. Tôi thực sự thích giọng hát của bạn, nó rất hay. Nhưng tôi thấy bạn vẫn hơi vụng về khi trên sân khấu, bạn nghĩ gì về nhận xét đó?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Hihi, phát hiện của bạn rất là đúng vì Trang rất yếu phần vũ đạo. Sau cuộc thi này, ngay lập tức Trang sẽ học nhiều khóa học về vũ đạo để hoàn thiện hơn nữa phần biểu diễn của mình. Cảm ơn bạn.

Câu hỏi 2 - Vũ Văn Minh -Nam, 23 tuổi, Thái Bình hỏi: Việt Anh ơi bạn đừng buồn, tôi nghĩ điểm của bạn cũng xấp xỉ các bạn kia thôi, như vậy là cũng rất cao rồi. Bạn có muốn chinh phục các cuộc thi khác nữa không hay chán rồi?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Cảm ơn bạn nhiều! Mình vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong sự nghiệp ca hát sắp tới. Đặc biệt là SMĐH 2012. Mình sẽ có một năm để chuẩn bị. Và hy vọng mình sẽ toả sáng.


 Câu hỏi 10 - Vũ Hải Hà -Nu, 23 tuổi, Thanh Hóa hỏi: Chào Lương Nguyệt Anh. Áp lực lớn nhất trong cuộc thi Sao Mai đối với bạn là gì?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Áp lực lớn nhất trong cuộc thi Sao Mai đó là vượt qua được chính mình. Phù phù….
Ảnh minh họa

Đoàn Thuý Trang đang trả lời giao lưu


Câu hỏi 3 - Ha Phan -Nam, 0 tuổi, 01642376157 hỏi: Bat ngo ban xoan ngoi dau nhac nhe ,vuot Len 2chang trai "nang ky" ban co bat ngo khong hay day la chien thuat cua ban trong thi dau?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Mình nghĩ rằng, kết quả mình đạt được là nhờ sự nỗ lực hết mình cộng thêm sự may mắn. Ba thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng của cuộc thi đều có những điểm mạnh riêng, tuy nhiên, sự thăng hoa trong biểu diễn cũng là một yếu tố quyết định sự thành công.

 Câu hỏi 8 - Nguyễn Thị Lụa -Nu, 52 tuổi, Hải Phòng hỏi: Tôi rất tiếc cho Nguyễn Thị Phương Thanh ở Nghệ An, cô ấy hát hay nhất đêm chung kết, nhưng cuối cùng được giải Nhì. Cho tôi hỏi là điểm số của cô ấy có sát với Lương Nguyệt Anh không ạ?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Phương Thanh hát rất hay, và bạn ấy đã giành được giải của khán giả bình chọn đó thôi. Tuy nhiên trong cuộc thi chỉ cần hơn nhau 0,01 điểm thôi cũng đủ để xác định thứ hạng rồi.


Câu hỏi 4 - Huyền Hương -Nu, 25 tuổi, Lạng Sơn hỏi: Kỷ niệm nào khiến bạn xúc động nhất khi tham gia Sao mai năm nay?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Khi mình được xướng tên dành quán quân trong đêm chung kết xếp hạng, mình vô cùng hạnh phúc và xúc động. Phương Thanh, Bích Hồng và mình đã ôm chặt lấy nhau, cùng sẻ chia niềm vui và òa khóc.Huhu…

  Câu hỏi 5 - Bảo Nhi -Nu, 20 tuổi, Huế hỏi: Mình rất tiếc cho việt anh không đoạt giải nhất, nhưng công nhận là bạn hát hôm đó không tốt. Lý do vì sao bạn lại tụt phong độ như thế? Mình tiếc quá bạn ạ. Đã nhắn tin và lấy cả máy bồ nhắn tin cho bạn đó. Haiz!

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : OA! Cám ơn bạn và "bồ" của bạn rất nhiều. Có lẽ do một chút tâm lý và thực sự mình không có nhiều thời gian cho đêm chung kết xếp hạng này. Đây sẽ là một bài học lớn. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.

  Câu hỏi 2 - Lan Chi -Nu, 22 tuổi, TH hỏi: Nếu nhìn cả cuộc thi, bạn đoạt giải nhất là xứng đáng. Nhưng đêm chung kết, mình có cảm giác bạn hát chưa tốt, chưa đúng sức. Bạn có nghĩ thế không?
   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Khi vào đêm chung kết xếp hạng, tất cả 9 thí sinh đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mình coi đêm đó là một đểm biểu diễn và cống hiến, không còn áp lực thi cử. Mình đã thực sự thăng hoa và thể hiện hết khả năng của mình.


Câu hỏi 3 - Trịnh Lê Lan -Nam, 32 tuổi, Hạ Long - Quảng Ninh hỏi: Chị ngồi trong ban giám khảo, lại là phó ban tổ chức, điều đó sẽ khiến nhiều người nghĩ về chuyện không khách quan. Chị suy nghĩ gì về điều này?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Nếu bạn là người theo dõi sát Sao Mai, bạn sẽ thấy tôi ngồi ở vị trí thành viên Ban giám khảo từ năm 1999 tới nay. Việc trong Ban giám khảo có một thành viên trong Ban tổ chức là điều cần thiết và ở trong các cuộc thi khác cũng như vậy. Được làm việc và theo dõi các thí sinh ngay từ buổi ban đầu làm tôi hiểu rõ hơn khả năng của từng thí sinh, từ đó cũng có thể đánh giá sát hơn.

Tuy nhiên, trong cuộc thi thì các thành viên Ban Giám khảo của đêm thi chỉ có thể đánh giá trực diện thí sinh trong đêm biểu diễn đó. Cá nhân tôi, trước khi bước vào phòng chấm thi, tôi cũng xóa bỏ toàn bộ những đánh giá của mình trước đó để chờ vào sự thăng hoa của các thí sinh trong đêm thi rồi mới đưa ra điểm số của mình.

  Câu hỏi 4 - Lê Thành Thức -Nam, 48 tuổi, Giải Phóng - HN hỏi: Chú nghĩ là cháu nên điều chỉnh một chút ở trang phục, hơi bị nữ tính. Nhưng chú thích cách hát của cháu, đam mê và cháy bỏng. Bố mẹ cháu có theo nghề hát không? Ai là người ảnh hưởng nhất đến nghề hát của cháu?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Cháu cảm ơn chú nhiều. Chắc chắn cháu sẽ lắng nghe những ý kiến của khán giả. Bố mẹ cháu đều không làm nghệ thuật. Người ảnh hưởng nhiều nhất đến nghề ca hát của cháu chính là cô giáo thanh nhạc Vương Kiều Vân - Phó Khoa thanh nhạc,Trường CĐNT Hà Nội. Hy vọng chú sẽ tiếp tục ủng hộ cháu trong SMĐH 2012.

Ảnh minh họa

Lương Nguyệt Anh trầm tư suy nghĩ...

 Câu hỏi 12 - Vương Thị Hà -Nu, 25 tuổi, TP Hồ Chí Minh hỏi: Nhiều bài báo tỏ ra nuối tiếc cho bạn vì tuột mất giải Nhất. Bạn thấy đó là niềm an ủi không? Bạn có bao giờ tĩnh tâm lại để phân tích vì sao mình thất bại không? Hay chỉ đổ lỗi cho việc mình không may mắn?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Mình thật sự cảm ơn các anh chị nhà báo đã có những đánh giá rất tốt về Việt Anh trong cuọc thi vừa qua. Mình đã hiểu lý do mình thất bại và chắc chắn điều đó là một bài học cho mình trong cuọc thi SMĐH sắp tới. Bạn ủng hộ mình nhé!

Câu hỏi 13 - Tiểu Nhi -Nu, 18 tuổi, Hà Nội hỏi: Anh Việt Anh ơi em rất bùn và tiếc vì anh chỉ được giải nhì. Anh hát rất hay và cá tính em rất là thích. Sang năm anh thi sao mai điểm hẹn nhé, em sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Cho em hỏi là ca sỹ nào mà anh thích nhất ạ?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Cảm ơn Tiểu Nhỉ rất nhiều. Chắc chắn anh sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thể hiện hết mình trong SMĐH. Anh thật sự ấn tượng với chị Thanh Lam và anh Tùng Dương.


  Câu hỏi 4 - Trần Văn Ninh -Nam, 24 tuổi, Hà Nội hỏi: Anh thấy em chọn bài rất khôn ngoan. Một bài buồn, một bài tươi vui, có lẽ vì cái bài Nếu như anh đến mà ban giám khảo như trút được gánh nặng bởi các thí sinh khác thi nhau gồng mình trưng trổ, vì thế họ thích bài đó của bạn. Bạn là người rất thông minh khi biết chọn bài kiểu như thế. Nhưng nếu như tôi chê bạn hát không hay bằng Văn Mai Hương, bạn có buồn không?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Hihi, em cảm ơn anh. Vào đến vòng chung kết, thí sinh nào cũng có chất giọng tốt và những ưu điểm của mình, thế nên việc chọn bài hát dự thi quyết định 50% thành công. Còn về lời nhận xét của anh, khác với các bài hát được thu thanh trong phòng thu với máy móc hiện đại thì khi đi thi, bọn em phải hát trực tiếp trên một sân khấu lớn và có một chút áp lực thi cử vậy nên chất luợng bài hát sẽ có sự khác biệt mà anh có thể nhận thấy.

 - hoàng ngân -Nam, 0 tuổi, số 12,ngõ 31 quận Tân Bình,tp HCM hỏi: em chào anh,em rất yêu thích giọng hát của anh,xin được hỏi anh có kế hoạch gì cho sự nghiệp của mình hay không,có ý định Nam tiến không và anh nghĩ thế nào về thị trường âm nhạc miền Nam so với miền Bắc? Cảm ơn anh

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Cảm ơn em nhiều. Trước mắt, anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho cuọc thi SMĐH2012. Thị trường âm nhạc miền Nam là một nơi mà Việt Anh rất muốn chinh phục. Nếu như có một lời mời và một cơ hội phù hợp thì mình sẽ không ngần ngại nam tiến.


Câu hỏi 1 - Tuấn MInh -Nam, 28 tuổi, minhpham43@yahoo.com hỏi: Xin được hỏi cô Huyền Thanh: Cháu thấy cô có vẻ là người rất bình dị và phúc hậu. Vậy mà cô lại hàng ngày tiếp xúc với showbiz màu mè và chuộng hình thức, nếu không thì cũng quái quái kiểu nghệ sỹ. Vậy có gì mâu thuẫn đối với cô không? Cô cân bằng điều đó thể nào? Cô có bao giờ chạnh lòng khi thấy mình mãi vẫn đơn sơ, còn hàng loạt ca sỹ được cô lăng xê thì lại nhanh chóng bước đến xa hoa, sung túc? Cảm ơn cô.

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Hix, cô nghĩ khác cháu một chút. Trong làng showbiz cũng có nhiều người bình dị lắm mà chẳng có gì mâu thuẫn với cô đâu. Cô chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng cả, cô luôn thấy hạnh phúc khi các ca sĩ sau Sao Mai và SMĐH trưởng thành và có chỗ đứng trong làng showbiz. Nhưng sau ý kiến này của cháu có lẽ cô phải suy nghĩ thêm, giả sử bây giờ cô quái quái, màu mè,... thì sẽ như thế nào nhỉ? Úi, không được rùi, cô vẫn phải là cô thôi. Cảm ơn cháu thật nhiều!
Ảnh minh họa

Lê Việt Anh và NSƯT Huyền Thanh


Câu hỏi 6 - Nguyễn Thị Xuân Diệu -Nu, 26 tuổi, xuandieu_nguyen@yahoo.com hỏi: Chào chi.!lời đầu tiên em xin chúc mừng chị đã đạt giải nhất rất xứng đáng với dòng nhạc dân gian.em muốn được hỏi chị 1 câu là: lúc còn đi học chị có được đi học thêm các môn về thanh nhạc k, hay chị được học hát, học nhạc khi chị vào trường âm nhạc? em rất yêu mến và thích lời ru, giọng hát của chị.!chúc chị sẽ có nhiều thành công hơn nữa.!

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Hi em, Cảm ơn em dành tình cảm và sự yêu mến đối với chị. Chị có phần thiệt thòi so với các bạn học ở các thành phố lớn, ít có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp. Khi tốt nghiệp phổ thông, chị đã may mắn đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, khoa thanh nhạc. Với ham mê học hỏi và sự nổ lực của bản thân, chị đã có những thành công ở giải Sao mai. Không phụ lại kỳ vọng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Hy vọng em sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ chị! Chúc em luôn may mắn và hạnh phúc! Hihi…

  Câu hỏi 2 - -Nam, 19 tuổi, Hà Nội hỏi: Tôi thấy bạn xứng đáng đoạt giải nhất vì cho dù bạn có trượt nhịp nhưng rõ ràng bạn nổi trội hơn hẳn 2 bạn kia ở cả phong cách lẫn giọng hát. Theo bạn, vì sao bạn chỉ được giải Nhì?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Hôm thi đó mình có một chút tâm lý và 1 số sai sót...mình thấy mình đã cố gắng hết mình để đốt cháy sân khấu với vị trí của một người hát cuối cùng,giải nhì là một thành công ngoài sức tưởng tượng của mình.Mình sẽ không dừng lại ở cuộc thi Sao Mai này,trước mắt mình là cả một con đường dài và một cuộc thi SMĐH 2012....bạn sẽ tiếp tục dõi theo mình nhé!

 Câu hỏi 9 - Lê Việt Nam -Nam, 20 tuổi, Vũng Tàu hỏi: Trang ơi em là người Hà Nội hả? Giới thiệu cho anh các món ăn ngon ở Hà Nội để mốt anh ra đó còn biết đường đi ăn với. Thích giọng hát và gương mặt thật thà của em thế (he he he).

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Dạ vâng ạ, em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon và dễ tìm anh ạ. Cảm ơn lời khen của anh. Hihi...

Câu hỏi 4 - Hà Nguyên -Nam, 0 tuổi, hỏi: Chào chị Huyền Thanh, Sao Mai và cả Sao Mai điểm hẹn 2010 đều bị nhiều người cho rằng khá cú kỹ và mất đi sức hút so với những chương trình như VN Idol mà thật lòng, không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác cũng thấy, thí sinh của những chương trình này không tốt bằng Sao Mai. Chị có suy nghĩ như thế nào về đánh giá này và dự tính có những thay đổi gì để hai chương trình này trở thành cuộc thi uy tin hàng đầu trong việc phát hiện những giọng ca có năng lực thật sự cho nên âm nhạc VN?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Thực tế, Sao Mai và SMĐH hàng năm đều có những thay đổi nhưng chưa nhiều và chưa có những đột phá lớn. Cá nhân tôi cũng có rất nhiều trăn trở về điều này, tuy nhiên, để có sự đột phá thì cần nhiều yếu tố đi kèm. Tôi sẽ phải suy nghĩ thật nhiều về điều này cho SMĐH năm tới, cảm ơn bạn rất nhiều!

  Câu hỏi 6 - anh cuong -Nam, 0 tuổi, hỏi: nghe em hat anh thay rat tinh anh muon hoi em da yeu ai chua ma em hat tinh nhu vay?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Theo em nghĩ, khi hát dân gian thì không có nghĩa là phải yêu một người nào đấy mới hát “tình” được. Chỉ cần mình thực sự yêu mảnh đất quê hương mình và có cảm xúc chân thành với nó thì cái “tình” sẽ tự nhiên hiển hiện trong giọng hát và khán giả sẽ cảm nhận được. Cảm ơn anh Cường nhiều! Hihi…

Câu hỏi 7 - Lương Minh Dũng-sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia -Nam, 0 tuổi, hỏi: gửi Thúy Trang: ai đã giúp chị làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục này?

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Hihi, chính chị đấy! Hehe!

Câu hỏi 8 - Trần Đăng Hoàng -Nam, 21 tuổi, Hà Nội hỏi: Việt anh ơi. Dự định trong tương lai gần của Việt Anh là gì?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Hiện tại cũng có những lời mời cho những chương trình ca nhạc hoặc quay hình...mình sẽ cố gắng làm một điều gì đó để khán giả không quên Việt Anh...và quan trọng hơn nữa là sự "âm thầm" chuẩn bị cho SMĐH sắp tới...cám ơn bạn!

Câu hỏi 9 - nguyen phuc binh -Nam, 25 tuổi, ha noi hỏi: moi ky sao mai deu thay chi rat vat va, ban ron, xin hoi chi duoc gi va mat gi sau moi ky thi sao mai. Sap nghi huu roi chi co con tham gia voi cuoc thi nay nua khong?

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Cái được lớn nhất không chỉ tôi nhận được mà của cả khán giả nữa, đó là chúng ta có một lứa ca sĩ mới trẻ trung, có khả năng cống hiến trên sân khấu âm nhạc. Còn mất ư? chỉ có... 2 ký lô thôi, ít mà, hix! Còn khi nghỉ hưu có được làm nữa hay không nhỉ? Phải chờ chính sách của Nhà nước nữa chứ bạn? Hì!

  Câu hỏi 10 - Trần Thị Lan -Nu, 25 tuổi, Hà Nội hỏi: Bài học lớn nhất bạn rút ra được sau cuộc thi Sao Mai là gì?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Bài học lớn nhất với mình vẫn luôn là sự nhận ra 1 điều quan trọng...đó là dù kết quả thế nào,mình vẫn phải nỗ lực đi tiếp và cố gắng những gì mình đã theo đuổi để đến một lúc nào đó mình sẽ có được thành công như mình đã mong muốn...

Câu hỏi 3 - Phan Hà -Nu, 40 tuổi, Hà Nội hỏi: Ai có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của bạn? Vì sao bạn lại chọn người đó?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Với mình, bố mẹ có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của mình.(Hehe…). Đương nhiên rồi, bởi vì tất cả những buồn vui, những khó khăn hay thuận lợi trong cuộc sống của mình thì bố mẹ luôn là điểm tựa, luôn là người chỉ dẫn…Vì thế, tính cách của mình, niềm đam mê ca hát của mình ảnh hưởng từ bố mẹ rất nhiều.

 Câu hỏi 4 - Trang xíu -Nu, 23 tuổi, Hà Nội hỏi: Mình rất thích giọng hát và cách biểu diễn của bạn. Mình sẽ luôn bên bạn và ủng hộ bạn trên con đường sự nghiệp của bạn. Tuy ko giành được giải nhất nhưng bạn đừng buồn nhé, đối với mình và lớp TC11.13 bạn luôn là người giỏi nhất, tuyệt nhất và luôn là số 1 trong tim mọi người.

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : cảm ơn Trang,Việt Anh sẽ luôn trân trọng những người bạn trong tập thể TC11.13 trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội,cái quan trọng là mình đã được đi trên con đường mà mình đã quyết tâm theo đuổi...Chúc mọi thành viên trong lớp sẽ thành đạt trong tương lai nhé!

Ảnh minh họa

Lương Nguyệt Anh


  Câu hỏi 1 - Nguyen Van Toan -Nam, 21 tuổi, Hà Nội hỏi: giọng hát của bạn rất đẹp, mình rất thích. mình thấy bạn rất hợp với những bản pop tình cảm và sâu lắng. bạn cố gắng phát huy nhé. mình sẽ dõi theo những bước tiến tiếp theo của bạn. chúc bạn thành công!

   - Đoàn Thúy Trang (giải Nhất nhạc nhẹ) : Cảm ơn bạn nhiều! Hihi, mình sẽ cố gắng!

 - Vũ Lê Kiên -Nam, 26 tuổi, Vulekien0503@yahoo.com hỏi: Việt anh có thể nói la mang đến cho người nghe sự thoải mái với những cách làm mới bài hát... khả năng truyền tải sự tinh tế sâu sắc của ca khúc khá tốt.. đôi lúc lại táo bạo với pop rock ..vậy việt anh sẽ đi theo dòng nhạc nào để phát triển sự nghiệp?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : Cám ơn bạn Kiên vì đã theo sát những bước tiến của mình,mình thật sự thích những ca khúc sâu lắng và đòi hỏi sự tinh tế,mình đặc biệt thích aucostic.Nhưng trong tương lai,mình sẽ thử sức nhiều hơn với nhiều thể loại khác.

Câu hỏi 2 - Trần văn Tùng -Nam, 20 tuổi, Hải Phòng hỏi: Cháu chào cô. Một thí sinh Sao Mai ngoài giọng hát hay ra thì còn cần những điều kiện nào để thành công ạ? Cô làm ban tổ chức nhiều lần rồi, các thí sinh nào gây cho cô ấn tượng khó quên nhất? Cô đã phải khóc vì thí sinh nào chưa ạ? Cảm ơn cô ạ))

   - NSƯT Huyền Thanh - Phó BTC giải Sao Mai 2011 : Chào cháu! Một thí sinh Sao Mai ngoài giọng hát hay ra thì còn cần phải xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp trên sân khấu và tư cách tốt ở ngoài đời. Thí sinh gây ấn tượng nhất với cô là thí sinh Nguyễn Văn Thế, tuy cậu ấy không đi được đến đêm chung kết xếp hạng nhưng ngoài giọng hát đẹp, cậu ấy còn đọng lại trong lòng cô sự dung dị, chân thành, thoải mái và thảnh thơi khi đến với cuộc thi. Ngoài ra, bọn cô còn ví von cậu ấy là Trung Đức 2. Còn khóc ư? cũng có nhưng ... bí mật nhé! Cô sẽ tiết lộ riêng, hì!

Câu hỏi 8 - Phạm Bá Mấy -Nam, 0 tuổi, hỏi: Chào Nguyệt Anh! Anh là một người con Bắc Giang(Lục Nam) hơn ai hết anh hiểu được lòng tự hào và yêu mến của người dân quê mình dành cho em. Em là Sao Mai đầu tiên của Bắc Giang, vậy em có dự định gì cho riêng Bắc Giang không?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Hihi… cũng giống như anh, em luôn tự hào là người con của Bắc Giang. Em sẽ trở về với quê hương và cống hiến hết mình. Sẽ đem lời ca, tiếng hát và những làn điệu quan họ của quê hương đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.


  Câu hỏi 3 - Phạm Bá Mấy -Nam, 0 tuổi, hỏi: Nhìn em có vẻ "Lớn" hơn tuổi 22, em có nghĩ vậy không? và nếu vậy thì đó có phải là do phong cách dân gian tạo nên không em?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Oa…oa…Bùn Wá, cũng nhiều người nói em như vậy rồi. Phần lớn là do phong cách và suy nghĩ bởi vì em………”dân gian” mà. He… he…

  Câu hỏi 11 - phuong thao -Nu, 19 tuổi, Ben Tre hỏi: Viet Anh oi, Sao mai 2011 nay minh an tuong nhat la ban. Minh thay o ban co su dam me ca hat rat lon. Hi vong ban se thanh cong trong su nghiep cua minh. Ban se lam nhung gi de chuan bi cho SMDH 2012?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : cám ơn bạn nhiều lắm,mình đang bắt tay âm thầm chuẩn bị cho SMĐH 2012 đây...chọn bài,trang phục va luyện tập thêm về những kĩ năng sân khấu...hi vọng khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận Việt Anh!


  Câu hỏi 4 - anh cuong -Nam, 30 tuổi, hỏi: anh biet em dat rat nhieu ky vong vao cuoc thi sao mai2011 gia su em khong dat duoc giai em co bi sup do khong?

   - Lương Nguyệt Anh (giải Nhất dân gian) : Không những em mà tất cả những thí sinh tham dự Sao mai đều mong ước được đi đến cái đích cuối cùng và bước lên bục vinh quang. Sao mai, một cánh cửa mở ra để giúp em thuận lợi nhiều hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu không đạt giải Sao mai năm nay, em vẫn không ngừng nỗ lực phấn đầu và không khi nào bỏ cuộc.

  Câu hỏi 2 - đoàn thanh phong -Nam, 26 tuổi, tập thể cơ khí,hà nội hỏi: xin chào em,chúc mừng em vì đã lọt được vào chung kết xếp hạng giải sao mai dòng nhạc nhẹ và đã đạt giải nhì,cá nhân anh thấy em xứng đáng được giải nhất hơn,vì sự đánh giá cao của khán giả và những nhà chuyên môn.Em có hài lòng với kết quả của mình không? Và liệu em có tin mình sẽ giữ được phong độ trong cuộc thi sao mai điểm hẹn sắp tới hay không?

   - Lê Việt Anh (giải Nhì nhạc nhẹ) : cam ơn anh vì những đành giá của anh,em đã hài lòng với những gì mình đạt được trong Sao Mai lần này,em sẽ tiếp tục cố gắng để không chỉ giữ phong độ mà còn hi vọng toả sáng nữa....

Tùng Huy

Mới cập nhật:
   Victor Vũ làm phim chiếu Noel với Thái Hòa (22/05/2013)
   Mỹ Linh: Bình thản trước khen, chê của dư luận (22/05/2013)
    Bài hit Thái đạt 16 triệu lượt xem trên YouTube (22/05/2013)
   Hai DJ nổi tiếng thế giới hội tụ tại Việt Nam (22/05/2013)
Các tin khác:
    Lê Cát Trọng Lý lỡ tour du ca xuyên Việt(07/09/2011)
    Xem “Vũ điệu tử thần”, giao lưu với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng(07/09/2011)
    Hoàng My bật mí về người bạn “đặc biệt” tại Miss Universe(06/09/2011)
    Nguyên Vũ làm minishow với dàn khách mời khủng(06/09/2011)
    "Bố già" Al Pacino được vinh danh tại LHP Venice(09/09/2011)
    Hoàng My lọt vào top 5 trang phục dạ hội đẹp nhất(06/09/2011)
    Khi tiếng cười lên ngôi trên thánh đường sân khấu(06/09/2011)
    “Hot boy nổi loạn” được phát hành ở nước ngoài(06/09/2011)
    Dấu ấn Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ(06/09/2011)
    Những thí sinh "đặc biệt" của VietNam's Next Top Model(03/10/2011)