Chủ tịch Quốc hội: “Bỏ phiếu cao là đòi hỏi cao”![]() |
|||||
Cập nhật lúc 16h50" , ngày 07/08/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - Tại cuộc họp báo bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 13 diễn ra cuối giờ chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, kỳ họp đã bầu, phê chuẩn các chức danh cao nhất của Nhà nước, Chính phủ, và Quốc hội với số phiếu tập trung rất cao. Theo Chủ tịch, bỏ phiếu bầu cao vừa là sự tín nhiệm cao nhưng cũng là đòi hỏi cao… Trước đó, tại phiên bế mạc diễn ra cùng chiều, Chủ tịch Quốc hội nhận định, 500 đại biểu Quốc hội đại diện cho đồng bào cử tri cả nước đã về dự đông đủ, mang đến kỳ họp trí tuệ, niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Tổng kiểm toán nhà nước; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Họp báo bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 - ảnh: Tuệ Khanh Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo sau phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, “điều đáng nói là việc tiến hành giới thiệu, bầu cử, phê chuẩn nhân sự đã được triển khai đúng trình tự, có thận trọng, có xem xét, có lựa chọn và có cân nhắc, triển khai thảo luận dân chủ, giải trình thấu đáo, tiến hành bầu cử đúng luật”. Chủ tịch Quốc hội cũng nhận xét, “sự tập trung phiếu cho các nhân sự là cao, có những đồng chí phiếu rất cao (trên 90). Như vậy là Quốc hội đã dành sự tín nhiệm cao cho các vị trí được bầu. Chưa bao giờ Nghị quyết phê chuẩn thành viên chính phủ là 100% như lần này” và “Điều đó nói lên sự chuẩn bị tốt, thảo luận tốt, chính người bỏ phiếu tin tưởng giao nhiệm vụ. Nhưng bỏ phiếu cao là đòi hỏi trách nhiệm cao. Bỏ phiếu cáo là ủng hộ, động viên để các đồng chí phấn khởi làm việc tốt”. Nói về những thuận lợi và khó khăn khi từ vị trí là một Phó Thủ tướng chuyển sang làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng cách làm việc sẽ phải khác trước. “Công tác cán bộ của Đảng và nhà nước, theo yêu cầu và theo phân công. Căn cứ vào yêu cầu sẽ xem xét năng lực phẩm chất tiêu chuẩn để tiến hành phân công và bầu cử. Đang làm Chính phủ mà sang làm Quốc hội cũng có nhiều thuận lợi, nếu mình đổi mới, bám sát chức năng nhiệm vụ thì sẽ làm việc tốt. Trước đó tôi làm Bộ trưởng là thủ trưởng, nhưng khi làm Phó Thủ tướng lại là giúp việc. Nay làm Quốc hội, không thể mang cung cách làm thủ trưởng để áp dụng, không thể tự quyết định mà phải có bàn bạc nhất trí, phải có Nghị quyết. Tôi sẽ cố gắng để làm tốt” - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ. Nói về sự đổi mới trong khoá tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội có 3 chức năng nhiệm vụ lớn, là lập hiến lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát. “Đổi mới gì thì cũng phải xoay quanh chức năng nhiệm vụ” - Chủ tịch Quốc hội nói. Theo đó, trước hết là phải kế thừa 12 khoá Quốc hội trước, kế thừa những ưu điểm và nhận thấy những khuyết điểm khi thực hiện 3 chức năng chính, đồng thời căn cứ vào tình hình mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, "về lập hiến lập pháp, phải đổi mới về chương trình xây dựng, lựa chọn cho đúng, cho sát với yêu cầu để sắp đặt thứ tự ưu tiên. Cần làm cho chu đáo, để tránh những luật vừa ban hành đã phải sửa. Đổi mới quy trình làm luật; đổi mới các bước từ lúc soạn thảo cho đến lúc thảo luận, đến lúc thông qua… đảm bảo khi ra đến Quốc hội là phải chặt chẽ". Đối với chức năng quyết định những vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải lọc ra những vấn đề quan trọng xem đưa ra Quốc hội quyết vấn đề gì. Phải tính đến quy trình chuẩn bị và quy trình xem xét những vấn đề này để quyết định những chính sách cho có chất lượng. Khi đã quyết định rồi thì phải theo nó xem quyết định như thế sai hay là đúng, phải giám sát xem những người mình bầu cử phiếu cao làm có tốt, có đúng không. Về chức năng giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết "phải lọc việc giám sát cho đúng, cần giám sát cái gì thì phải giám sát đến nơi đến chốn, tuỳ theo điều kiện để tổ chức tốt nhất, phát huy tốt nhất sức mạnh giám sát". Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn giám sát được thì người giám sát phải có năng lực. “Cả Quốc hội giám sát một việc chưa chắc đã tốt. Cách thức tiến hành giám sát phải thay đổi, người đại biểu phải thay đổi, Thường vụ quốc hội cũng phải thay đổi. Việc giám sát phải đưa về các ủy ban. Đại biểu Quốc hội có quyền giám sát từ trung ương tới địa phương chứ không phải chỉ giám sát vấn đề ở địa phương của mình. Quốc hội đã đổi mới nhiều và còn đổi mới tiếp” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, hiện đã có 33% đại biểu là chuyên trách, như vậy là đã tăng và sẽ còn có thể tăng hơn. “Nhưng làm luật mà chỉ có ngồi nghiên cứu thì không gắn với cuộc sống. Không bám sát thực tiễn thì không làm được. Cho nên phải có cả đại biểu chuyên trách và không chuyên trách” - Chủ tịch Quốc hội giải thích. Trả lời băn khoăn của các nhà báo về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Chúng ta mong muốn hoà bình, hữu nghị, hợp tác song phương và đa phương. Chúng ta nhất quán quan điểm quyền và quyền chủ quyền phù hợp với pháp luật quốc tế (Công ước biển 1982) và những quan điểm quốc tế; đấu tranh, làm hết sức mình để giữ gìn hoà bình; đoàn kết với Lào, Campuchia và các nước Asean... là đường lối nhất quán của chúng ta. Chúng ta không những chỉ làm bạn với láng giềng mà còn với quốc tế. Quyền và quyền chủ quyền, chúng ta phải đấu tranh và bảo vệ, vừa là nguyện vọng, là trách nhiệm đối với dân tộc, vừa phù hợp với luật pháp và quan điểm quốc tế". Tuệ Khanh |
|||||
|
|||||