|
(VnMedia) - Sau gần 3 tháng được đưa lên bờ chữa trị vết thương, cuối giờ chiều qua, Cụ Rùa đã được thả lại về lòng hồ, hoàn tất quá trình chữa bệnh. Thông tin từ Ban chỉ đạo chữa bệnh cho rùa Hồ Gươm cho biết, Cụ Rùa được thả lại về lòng Hồ Gươm vào cuối giờ chiều qua, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chữa trị các vết thương của rùa Hồ Gươm và ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cùng một số nhà khoa học đã tham gia quá trình chữa trị vết thương cho Cụ Rùa. Như vậy, sau gần 3 tháng tích cực điều trị vết thương, Cụ Rùa đã được trở lại lòng hồ Gươm.
Cuối tháng 2/2011, lo ngại trước vết thương ảnh hưởng đến tuổi thọ của cụ Rùa, Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Giải pháp tổng thể bảo vệ rùa hồ Hoàn Kiếm”. Tại hội thảo hàng loạt những nguyên nhân gây thương tích cho rùa hồ Gươm đã được các nhà khoa học đưa ra “mổ xẻ”. Tuy chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng hầu hết các nhà khoa học trong và ngoài nước đều có chung quan điểm, cần sớm đưa cụ rùa lên bờ để chữa trị vết thương.
Vài ngày sau đó, UBND Hà Nội đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ rùa hồ Gươm. Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố được chọn làm Trưởng ban; ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó ban cùng 7 thành viên thuộc các cơ quan đơn vị khác. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách chữa trị, chăm sóc và bảo vệ rùa hồ Gươm.
Chiều 3/4, sau 2 tiếng vây bắt, với hơn 30 người tham gia, trong đó có nhiều chiến sỹ đặc công, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã bắt được cụ Rùa, đưa lên bờ chữa bệnh.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo cứu chữa rùa hồ Hoàn Kiếm cho biết, cá thể rùa đã bắt được có chiều dài mai là 117cm, rộng 83cm. Theo kết quả sơ khám, rùa bị loét mãn tính ngoài da ở hai chi trước và không có dấu hiệu bề ngoài của những bệnh do nhiễm trùng máu, virus gây nên.
Tùng Nguyễn
|