Doanh nghiệp và lao động cùng "phá sản" vì Libya![]() |
|||||
Cập nhật lúc 21h01" , ngày 02/03/2011 |
|||||
|
(VnMedia)- Tính đến thời điểm này, gần 4.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya đã về nước an toàn. Sau niềm vui của người thân, sự thở phào của cơ quan chức năng và doanh nghiệp là nỗi lo về cách giải quyết đối với các lao động vừa từ nơi nguy hiểm trở về... Sau niềm vui về nước là nỗi lo về khoản nợ nần... Theo ông Nguyễn Vạn Xuân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Việt Thắng, nơi đang còn hơn 1.000 lao động tại Libya cho biết, thiệt hại nhiều nhất sẽ thuộc về nhóm lao động mới được đưa sang. Nhiều lao động còn bị chủ nợ lương nhưng sau khi tình hình ổn định trở lại, công ty xuất khẩu lao động sẽ thay mặt lao động đòi tiền nợ lương. Còn với nhóm lao động đã làm việc từ 1 năm trở lên đã có tiền lương hàng tháng chuyển về tài khoản công ty và công ty đã chuyển trả tới từng gia đình.
Theo nhận định từ bộ Lao động- thương binh và xã hội, trong số 10.042 lao động hiện đang làm việc tại Libya thì có khoảng 40- 60% lao động đã làm việc được hơn 1 năm, khoảng 20- 30% lao động làm việc được 1 năm, còn lại là lao động mới được đưa sang. Đặc biệt do việc sắp xếp lại thị trường nên trong thời gian từ tháng 5/2010 đến hết tháng 10/2010 hầu như không có lao động xuất cảnh. Việc đưa lao động sang Libya được tiếp tục từ tháng 11/2010, tới nay gần 4 tháng nên số lao động đưa đi chưa nhiều. Kể từ tháng 11/2010 tới nay, doanh nghiệp đưa nhiều lao động sang Libya nhất là công ty SONA với hơn 1.000 người, còn lại mỗi doanh nghiệp khác đưa sang trung bình khoảng 200 người. Ông Nguyễn Vạn Xuân, thời điểm này doanh nghiệp đang phối hợp với chủ sử dụng và công ty môi giới nước ngoài tìm cách đưa lao động rời khỏi Libya an toàn. “Chúng tôi cùng công ty môi giới, chủ sử dụng thuê tàu, ô tô cho lao động rời Libya bằng đường bộ sang Tunisie. Tiền chưa kịp chuyển sang, vẫn còn vay đại sứ quán Việt Nam tại đó”, ông Xuân nói. Lao động Việt Nam đang chờ bay tại Tripoli- Ảnh: Lao động Cũng theo ông Xuân,những doanh nghiệp đưa lao động sang Libya sẽ thiệt hại nặng nề sau cú sốc này. Được biết, tới thời điểm này nhiều công ty cho người lao động nợ tiền phí xuất cảnh như công ty cổ phần Việt Thắng khoảng 4,5 tỷ đồng, công ty SONA khoảng 3 tỷ đồng, công ty cổ phần Việt Nhật khoảng 5 tỷ đồng…Lý do chính là thời điểm cuối năm 2010 khi việc đưa lao động sang Libya bình thường trở lại, người lao động lại khó vay vốn ngân hàng để xuất cảnh. Doanh nghiệp xuất khẩu lao động xử lý linh hoạt bằng cách cho lao động vay và trừ dần vào lương. Tới nay lao động mới sang chưa có lương thì chắc chắn doanh nghiệp khó có thể đòi khoản nợ này. Đó là còn chưa kể tới các khoản chi phí khác để đảm bảo an toàn và đưa lao động rời khỏi Libya về nước.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó ban chỉ đạo, hiện nay vẫn còn khoảng 4.000 lao động nằm sâu trong đất liền Libya, có khoảng 2.0000 người nằm trong kế hoạch sơ tán trong vài ngày tới. Tuy nhiên, những lao động này ở những vùng không mấy nguy hiểm. Căng thẳng nhất là hiện nay có khoảng 500 lao động đang ở vùng nguy hiểm là thủ đô Lúc 1h sáng nay, 1/3 đoàn công tác của Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi đã lên đường sang Cairo (Ai Cập) nhằm đón các lao động về nước. Cùng với nhiệm vụ đón lao động, các chuyên cơ này còn chở theo 8 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động chưa thể về nước tại Ai Cập. Ngoài ra, đoàn công tác còn có nhiệm vụ liên hệ với các tổ chức quốc tế, các nước láng giềng để thuê phương tiện đưa 500 lao động ra khỏi thành phố Tripoli. Bà Ngân cũng khẳng định, trong trường hợp khẩn cấp, đoàn công tác có thể thậm chí thuê máy bay quân sự, nhằm bảo đảm an toàn nhất cho lao động rời khỏi vùng nguy hiểm. Tin mới nhất mà Ban chỉ đạo nhận được, hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí 2 chuyên cơ hỗ trợ đưa lao động Việt Về mức hỗ trợ người lao động, bà Ngân cho biết, mức hỗ trợ trước mắt là 1 triệu đồng/người để làm lộ phí. Đây là việc bất khả kháng, không thuộc lỗi của doanh nghiệp cũng như của lao động, do vậy chắc chắn doanh nghiệp sẽ bị thiệt thòi. Riêng đối với người lao động, sẽ cố gắng giải quyết để họ không bị quá thiệt thòi và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, họ cũng cần cảm nhận sự quan tâm sát sao của Chính phủ và các doanh nghiệp. Lam Nguyên |
|||||
|
|||||