Ký ức bàng hoàng qua lời của người về từ Libya

Cập nhật lúc 21h01" , ngày 02/03/2011

Mặc dù đã về đến Việt Nam nhưng lao động Võ Văn Quyền, Nam Đàn, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng về những ngày cuối cùng trên đất Libya...
 
Anh Quyền cho biết, anh chỉ mới XKLĐ sang Libya chưa được 1 tháng, thậm chí còn chưa hề được nhận tháng lương nào. Chủ hứa sẽ fax bảng lương về VN sau khi tình hình ở đây ổn định trở lại.
 
Cũng theo anh Quyền, những ngày qua ở Libya, tình hình rất phức tạp. May mắn là anh làm việc cho chủ là người Bồ Đào Nha nên việc ăn ở được hỗ trợ kịp thời.
 
Khi đến sân bay Tripoli để bay sang Malta, tại đây có hàng nghìn người đang nằm ngồi vạ vật, nhiều người còn bị đánh đập, xô đẩy. Sân bay Tripoli những ngày qua rời vào tình trạng quá tải, kẹt cứng do hàng nghìn người di tản, trong đó có cả những lao động người Việt Nam. Từ đầu đến cuối sân bay, chăn màn, bao ni lông..., mà người lao động dùng để đắp, ăn uống vứt ngổn ngang.
 
 Ảnh minh họa

Đỗ Văn Dương, quê ở Chư prong, Gia Lai, cũng là lao động chỉ mới sang Lybia hơn 1 tháng nay. Hiện tại trong người Dương không còn một đồng nào vì công ty mà anh làm việc chưa kịp phát lương.
 
“Nghĩ đến những lao động VN còn bị mắc kẹt bên kia em mới thấy thực sự may mắn. Về được VN rồi, giờ chỉ mong công ty Vinaconex Mex và nhà nước sẽ hỗ trợ cho em ít tiền đề về quê. Mấy hôm nay, cứ gọi điện được cho em là mẹ em lại khóc suốt. Cả nhà cũng đang nào loạn hết cả lên”.
 

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tình hình lao động hiện nay vẫn đang khó khăn vì nhiều người về đến VN không còn tiền để về quê. Trước mắt, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng. Tùy theo chính sách của từng công ty, sẽ có những hỗ trợ tiếp theo. Sau khi về nước, nếu lao động nào có nguyện vọng tiếp tục đi làm việc ở nước ngoài, các công ty sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để sang các thị trường khác làm việc.
 
Ông Hải cũng nhấn mạnh, việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động sẽ được các công ty bảo đảm theo quy định của Luật pháp. Các mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào thời gian lao động làm việc ở nước ngoài tuỳ theo các mức như đã hết 3 năm làm việc, ½ thời gian làm việc.... Hiện, các cơ quan ngoại giao của ta tại các nước láng giềng của Libya đã liên lạc với các tổ chức quốc tế để hỗ trợ, giúp đỡ lao động Việt Nam trong vấn đề này. Đặc biệt, với những lao động ra khỏi biên giới Libya, nếu thiếu tiền sẽ được cấp tiền để mua thức ăn.

(Theo Dân Việt)

Mới cập nhật:
   Khắp nơi rộn ràng hoạt động chào đón lễ Phật Đản (24/05/2013)
   Không thể lấy kỷ luật Đảng thay thế xử lý bằng pháp luật (24/05/2013)
   Cảnh báo mưa dông khu vực Hà Nội (24/05/2013)
   Quý bà mua dâm trai 17 tuổi có bị phạt tù? (24/05/2013)
Các tin khác:
    Rót trên 4 tỷ đồng để trồng rừng tại...Hà Nội !(26/02/2011)
    Cụ rùa nổi sát bờ lộ vết thương lan rộng(01/03/2011)
    Thủ tướng: Đảm bảo tính mạng cho lao động VN tại Libya(02/03/2011)
    Những người Việt đầu tiên đã trở về từ Lybia(26/02/2011)
    Đấu đầu, hai xe tải cháy dữ dội trên quốc lộ 1A(25/02/2011)
    Ngày 21/3, khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9(25/02/2011)
    Khắc khoải chờ người thân từ Lybia về(25/02/2011)
    Khẩn cấp lập Hội đồng chữa trị cụ rùa(26/02/2011)
    Chữa bệnh cho cụ rùa ngay tại hồ Gươm(25/02/2011)
    181 lao động Việt Nam tại Libya chưa thể về Việt Nam(02/03/2011)