|
(VnMedia) - Ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng lần thứ XI, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Đoàn và tham luận tại hội trường. Nhiều vấn đề được thảo luận sôi nổi như, chất vấn trong Đảng, xây dựng quốc phòng, sự phân hoá giàu nghèo,.... Bên lề Đại hội, phóng viên VnMedia đã có cuộc phỏng vấn một số đại biểu tham gia Đại hội.
 | Ông K'sor Phước |
Ông K’sor Phước: Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội - Đại biểu tỉnh Gia Lai
Về vấn đề chất vấn trong Đảng:
Hoạt động chất vấn trong Đảng thì một số nơi đã làm rồi. Sắp tới đây, nhất là trong và sau Đại hội Đảng khóa XI này, sẽ làm chuyển biến rõ nét hơn. Có ý kiến cho rằng chất vấn trong Đảng không sôi nổi như trong họp Quốc hội hay một số tổ thức khác. Về vấn đề này, Bộ chính trị không có hạn chế nào trong việc chất vấn cả. Tôi đã sinh hoạt Trung ương nhiều lần rồi, trước khi vào sinh hoạt thì bao giờ cũng có văn bản đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương chuẩn bị trước câu hỏi chất vấn nhưng cũng có đồng chí không chất vấn thì mình cũng không ép người ta được. Về mặt tổ chức, Lãnh đạo các cấp đều tạo điều kiện để cho các đồng chí đảng viên, các thành viên trong cấp ủy của mình được chất vấn trong Đảng. Tuy nhiên cách nghĩ, cách làm thì còn tùy thuộc vào các đồng chí đảng viên. Tôi tin rằng sắp tới đây chúng ta sẽ có những thay đổi, nhất là sau Đại hội XI này.
Về vấn đề phát triển các vùng miền trong cả nước:
Tất cả các vùng miền trong cả nước đều phát triển, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch, đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc. Cho nên tôi mong muốn rằng chúng ta ngày càng xóa đi sự chênh lệch này để các vùng miền có sự cân bằng hơn. Tôi cho rằng Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về phát triển Tây Nguyên, hay như Nghị quyết 68 về việc phát triển Miền Tây Nam Bộ… cũng như các vùng trong “7 vùng chiến lược” là rất đúng đắn. Tuy nhiên, so với tương quan chung của cả nước thì sự phát triển đó là có, nhưng so với mức trung bình thì các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa thì vẫn còn chênh lệch nhiều với các vùng đồng bằng hoặc đô thị lớn. Vì vậy tôi mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng xóa nhòa được khoảng cách này.
 | Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân |
Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành Phố Hà Nội (lần thứ 2 liên tiếp dự Đại hội Đảng toàn quốc) - Đại biểu đoàn Hà Nội.
Tôi có 5 vấn đề cần đề cập trong Đại hội Đảng lần này.
Vấn đề thứ nhất - Sự phân hóa giàu nghèo:
Sự phân hóa giàu nghèo vẫn còn, nếu sự phân hóa này không được giải quyết thì chúng ta không nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
Vấn đề thứ 2 - Quan tâm phát triển văn hóa:
Tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đang phát triển kinh tế khá nhanh, nhưng phát triển văn hóa lại không theo kịp. Trong quan điểm của Đảng ta đề ra, tức là, "xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nền tảng tinh thần". Trong khi đó, chúng ta giáo dục đào tạo, dạy chữ, dạy kiến thức thì tốt, nhưng cũng có trường chưa quan tâm đến dạy đạo lý làm người. Vì thế học sinh ra trường chưa có nền tảng vững vàng để bước vào đời. Rồi giáo dục văn hóa truyền thống là niềm tự hào dân tộc nhưng có nơi chưa quan tâm, thậm chí có học sinh còn thờ ơ với lịch sự của dân tộc.
Vấn đề thứ 3 - Xây dựng quốc phòng:
Xây dựng nền kinh tế thì phải xây dựng nền tảng quốc phòng để có tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là vấn đề sống còn của đất nước. Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, phần tử cực đoan không bao giờ từ bỏ âm mưu chống Chủ nghĩa xã hội, chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, do vậy vấn đề an ninh quốc phòng phải là vấn đề cần được cực kỳ coi trọng. Tuy nhiên, để nâng cao vấn đề quốc phòng thì cần phải mạnh mẽ chống tiêu cực, đặc biệt là chống tệ nạn tham nhũng.
Vấn đề thứ 4 - Xây dựng Đảng:
Tôi rất đồng tình là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cái đó là đúng, nhưng mà năng lực lãnh đạo thì tôi cho rằng các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, dù có mặt này mặt khác nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, sức chiến đấu đang còn yếu. Còn có những vụ việc trong nội bộ nhưng tổ chức đảng chưa phát hiện ra để ngăn chặn.
Vấn đề thứ 5 - Công tác cán bộ:
Tôi rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên qua Đại hội Đảng các cấp thì thấy tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc là chưa đạt. Lãnh đạo Trung ương mới chưa công bố nhưng tôi rất mong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cho đến các cấp phải được trẻ hóa để tăng sức chiến đấu. Tuy nhiên, vấn đề của chúng ta vẫn là chọn người tài, có năng lực, có tâm huyết vì dân, vì Đảng. Hy vọng Đại hội sẽ bầu được Ban chấp hành Trung ương thực sự tiêu biểu, bộ tham mưu chiến đấu của Đảng là phải xứng đáng với vị trí quan trọng của mình.
Ngô Bá Lục
|