Vụ hỗn chiến ở Đắk Lắk: Tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương

12:01, 17/12/2017
|
Sáng 17/12, Bác sỹ Đinh Ngọc Bình, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, các y, bác sỹ của bệnh viện đang tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân bị thương trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai tại huyện Ea Súp.

Các bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện gồm: Đặng Văn Sơn, sinh năm 1977; Nguyễn Cao Nguyên, sinh năm 1992; Đặng Công Báo, sinh năm 1983; Đặng Văn Hà, sinh năm 1976, cùng trú tại thị trấn Ea Súp; Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1983, trú tại xã Cư Kbang bị đa chấn thương phần đầu, ngực, tay được chỉ định mổ cấp cứu tại Khoa ngoại thần kinh và Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường - Ngọc Hùng/TTXVN
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường - Ngọc Hùng/TTXVN

Riêng bệnh nhân Đặng Công Hải, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Ea Súp bị đa chấn thương ở đầu, tay và chân được người nhà xin chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Như tin đã đưa, sáng 16/12, một nhóm người đã đưa máy cày vào khu đất ở tiểu khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để cày. Lúc này xuất hiện một nhóm người ở các xã lân cận huyện Ea Súp đến tiểu khu 263 phản đối và cho rằng, đất này họ đã canh tác từ nhiều năm qua. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Cả 2 nhóm đã dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào tấn công lẫn nhau.

Vụ hỗn chiến làm anh Phạm Thế Văn, sinh năm 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp tử vong tại chỗ; 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an huyện Ea Súp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân ban đầu là do tranh chấp đất đai. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí như dao rựa, mã tấu, gậy gộc, súng tự chế, 1 máy cày, 1 xe ô tô và triệu tập hàng chục đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến để điều tra làm rõ vụ việc.

Khu vực tranh chấp là đất lâm nghiệp do UBND xã Ea Bung quản lý. Tuy vậy, khu đất này đã bị xâm chiếm, canh tác từ nhiều năm nay.

Phạm Cường-Tuấn Anh (TTXVN)

 


Ý kiến bạn đọc