Con đánh cha gãy xương sườn, toàn thân bầm tím phải nhập viện

07:00, 09/12/2017
|

(VnMedia) - Hay uống rượu nên ông M. ở xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) vừa bị chính con ruột của mình đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè và toàn thân bầm tím phải nhập viện điều trị suốt nhiều ngày qua.

Toàn thân ông M. bị con trai đánh bầm tím phải nằm viện điều trị.
Toàn thân ông M. bị con trai đánh bầm tím phải nằm viện điều trị.

Tối 8/12, ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Vụ con đánh đập cha nhẫn tâm xảy ra vào ngày 22/11. Ông M. đã bị chính con trai đánh mẻ bánh chè, mẻ xương ống chân, gãy 1 xương sườn, người bầm tím. Hiện ông M. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Được biết, đây không phải là lần đầu ông m. bị con mình đánh đập. Mỗi lần ông N uống rượu có lời nói thiếu kiềm chế đều bị con trai đánh đập, tuy nhiên đây là lần nặng nhất.

Tuy nhiên, khi bị con trai đánh phải nhập viện điều trị, ông M. chỉ nói là do ngã mà không khai báo với công an. Tới khi dân làng gần đó nói và đưa họ lên thì chúng tôi mới nắm được sự việc.

Hiện, Công an huyện đã mời người con trai đánh bố lên làm việc đồng thời đưa ông M. đi giám định tỷ lệ thương tật để có căn cứ xử lý vụ việc.

Lam Giang


Ý kiến bạn đọc