Bắt giữ người đẹp vờ mua hàng để trộm cắp tài sản

09:46, 10/12/2017
|

Biết không thể chối cãi, Vân đã thừa nhận bản thân gây ra hai vụ trộm cắp chiếc túi xách tại cửa hàng thời trang trên địa bàn.

Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (33 tuổi, ngụ xã Bình Minh, Thanh Oai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10/11, Công an huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của một số phụ nữ về việc quá trình họ đến mua quần áo, thử đồ tại cửa hàng thời trang trên địa bàn thị trấn Kim Bài thì bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vân và một số tang vật đã được cơ quan công an thu giữ.
Đối tượng Vân và một số tang vật đã được cơ quan công an thu giữ.

Theo lời khai của nạn nhân, bên trong chiếc túi bằng da có 1 điện thoại hiệu OPPO F3, 1 điện thoại Samsung, 1 dây chuyền cùng mặt dây chuyền vàng tây, 2 khuyên tai vàng, 1 đồng hồ Seiko và 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai tiến hành điều tra, rà soát, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Vân, ở thôn Chằm, xã Bình Minh có nhiều biểu hiện bất thường. Vân từng có 1 tiền án 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản từ năm 2012.

Qua theo dõi, Vân không chịu làm ăn gì, không có thu nhập ổn định nhưng gần đây tiền tiêu khá rủng rỉnh. Ngày 1/12, Công an huyện Thanh Oai đã vận động Nguyễn Thị Vân đến cơ quan Công an đầu thú.

Biết không thể chối cãi, Vân đã thừa nhận bản thân gây ra hai vụ trộm cắp chiếc túi xách tại cửa hàng thời trang trên địa bàn.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng mang 2 chiếc điện thoại đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở phường Phú Lãm (Hà Đông) bán được 6,4 triệu đồng và bán đôi hoa tai tại một cửa hàng vàng ở phố Xốm lấy 1,6 triệu đồng tiêu xài.

Quá trình đấu tranh khai thác, Vân còn khai nhận, trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông và 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Vân thường đóng giả làm khách đến các cửa hàng để thử đồ nhưng thực chất không mua gì mà lợi dụng sơ hở của khách mua khác hoặc chủ cửa hàng rồi nhanh tay, nhanh mắt trộm cắp tài sản, chuồn êm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vân, công an phát hiện và thu giữ 10 chiếc ví da khác của phụ nữ và đã xác định được một số bị hại. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng. 

(Theo Pháp luật)

 

 


Ý kiến bạn đọc