'Ông chú' hại đời bé gái rồi đòi giám định xương

20:25, 09/10/2017
|

Dù hơn tới gần 20 tuổi, nhưng Nghĩa vẫn dùng lời đường mật tán tỉnh, rồi hại đời bé gái.

Xét thấy cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội nên, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Trọng Nghĩa (30 tuổi, ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, Nghĩa bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau đó, Nghĩa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị giám định xương của nạn nhân để xác định chính xác độ tuổi, tránh trường hợp xử lý sai tội danh.

Bị cáo Trần Trọng Nghĩa
Bị cáo Trần Trọng Nghĩa

Theo điều tra, dù hơn kém nhau tới gần 20 tuổi nhưng Nghĩa và bé C.N.T (sinh năm 2004, ngụ ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại nảy sinh tình cảm nam nữ. Cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò. Ngày 25/11/2016, Nghĩa tới đón bé T. đi hát karaoke cùng với một số bạn bè. Sau đó, Nghĩa thuê phòng trọ tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để cùng bé gái ngủ qua đêm. Tại đây, gã trai đã gạ gẫm và quan hệ tình dục với bé T.

Sau sự việc xảy ra, thấy con gái có dấu hiệu bất thường, gia đình đã gặng hỏi thì T. mới kể lại sự việc. Ngay lập tức, gia đình đã đưa cô bé tới cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Nghĩa.

Tại CQĐT, Nghĩa thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với bé T. hai lần. Thời điểm, Nghĩa quan hệ, bé T. chưa đủ 13 tuổi.

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc