Cuồng dâm vì phim sex, nam thanh niên dâm ô hàng loạt bé gái tiểu học

07:44, 15/10/2017
|

(VnMedia) - Do ảnh hưởng của phim sex, đối tượng Hoàng đột nhập các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội và thực hiện 6 vụ dâm ô nữ sinh từ 7-10 tuổi...

Hình ảnh nghi phạm đột nhập Trường tiểu học M dâm ô nữ sinh được đưa lên mạng xã hội
Hình ảnh nghi phạm đột nhập Trường tiểu học M dâm ô nữ sinh được đưa lên mạng xã hội

Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, ở Đỗng Đa, Hà Nội) tội Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, Nguyễn Việt Hoàng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Anh ta thường xuyên vào các trang web sex trên mạng internet để xem phim sex hentai (hoạt hình).

Do ảnh hưởng của việc xem phim sex, vào các buổi sáng hàng ngày, sau khi đưa bạn gái đến học ở một trường ĐH, Hoàng đến các trường tiểu học để thực hiện hành vi đồi bại đối với các bé gái.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Việt Hoàng thực hiện hành vi dâm ô với 6 nữ sinh từ 7-10 tuổi ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 7h ngày 21/12/2016, sau khi đưa bạn gái đến trường, Hoàng tìm đến một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai Hà Nội. Hắn dựng xe máy đi vào cổng trường.

Lên đến tầng 4, đến nhà vệ sinh nữ, Hòang thấy một bé gái học lớp 4 đang đi một mình ở hành lang. Thấy bé gái không mặc đồng phục, Hoàng tiếp cận và nói với cháu bé: "Tại sao cháu không mặc đồng phục?"

Bé gái đáp: "Hôm nay là ngày thường nên cháu không mặc đồng phục". Hoàng nói: "Ngày thường cũng phải mặc chứ", rồi yêu cầu cháu bé vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Khi bé gái vào nhà vệ sinh, Hoàng dắt cô bé vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại và có hành vi dâm ô với cô bé lớp 4 này. Cô bé hoảng sợ kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Hoàng bỏ cháu bé ra rồi rời khỏi trường học.

Bốn ngày sau (ngày 16/5/2017), sau khi đưa người yêu đi học, Hoàng đến một trường tiểu học ở Hoàng Mai, Hà Nội, đi lên tầng 2.

Tại hành lang, Hắn ta thấy cô bé lớp 2 đang đi một mình gần buồng vệ sinh. Hoàng đến chỗ cháu bé và nói: "Chú là bạn của bố cháu, vào đây chú nhờ một chút", rồi Hoàng cầm tay cháu Bảo An dắt vào buồng vệ sinh. Hoàng đóng cửa rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Cháu bé sợ hãi nói: "Chú ơi, bố mẹ cháu dặn không được làm như thế" rồi dùng tay gạt tay Hoàng ra và khóc. Sợ bị phát hiện Hoàng bỏ đi.

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô với bé gái lớp 2, do chưa thỏa mãn, Hoàng đi lên tầng 3, đến phòng vệ sinh nữ. Tại đây, gặp một bé gái lớp 5, tên M. đang giặt khăn lau bàn.

Thấy Hoàng, cháu bé lớp 5 hỏi: "Chú tìm ai?". Hoàng trả lời: "chú tìm bạn Trang", cháu M. hỏi lại: "Có phải bạn Trang lớp 5A4 không?" Hoàng không trả lời mà tiến đến chỗ cháu M. thực hiện hành vi dâm ô cháu bé.

Cháu M. phản ứng, đẩy Hoàng ra và nói: "Đây là vệ sinh nữ chú nhé", rồi bỏ đi vào lớp. Lúc này Hoàng mới chịu rời khỏi trường học.

Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài 3 vụ dâm ô kể trên, Hoàng còn thực hiện 3 vụ dâm ô khác với 3 cháu bé khác, tại các trường tiểu học ở Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Hoàng khai nhận hành vi như đã nêu trên.

Với hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hoàng, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội xác định Hoàng phạm tội “Dâm ô trẻ em” theo Khoản 2, Điều 116 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5/2017, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một đối tượng nam đột nhập Trường tiểu học M (quận Hoàng Mai) kéo học sinh nữ của trường vào nhà vệ sinh để xâm hại. Thậm chí có người dùng Facebook còn thông tin đối tượng lôi học sinh vào nhà vệ sinh hiếp dâm.

Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo Trường tiểu học M cho biết có việc kẻ lạ mặt đột nhập vào trường hôm 16/5/2017 để thực hiện hành vi sờ soạng nữ sinh không phải hiếp dâm như trên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc và Nguyễn Việt Hoàng đã bị bắt giữ.

Điều 116 Bộ luật Hình sự - Tội Dâm ô trẻ em:

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

Khánh Công.


Ý kiến bạn đọc