Phát hiện đối tượng nghi tử tù trốn khỏi biệt giam ở Hòa Bình?

16:30, 15/09/2017
|

(VnMedia) Một số trang mạng đưa tin, đối tượng tình nghi xuất hiện ở địa bàn huyện Mai Châu. Tuy nhiên, theo báo cáo từ phía lực lượng chức năng địa phương chưa có thông tin gì về việc phát hiện đối tượng nghi vấn giống hai tử tù đang bị truy nã.

Công an đang truy tìm Thọ (bên phải) và Tình
Công an đang truy tìm Thọ (bên phải) và Tình

Ngày 15/9, ông Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết, Công an huyện Mai Châu đang phối hợp với Bộ Công an và công an tỉnh rà soát truy tìm 2 tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) - 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an vào rạng sáng 11/9.

Cũng theo ông Thẻ, một số trang mạng đưa tin, đối tượng tình nghi xuất hiện ở địa bàn huyện Mai Châu. Tuy nhiên, theo báo cáo từ phía lực lượng chức năng địa phương chưa có thông tin gì về việc phát hiệu đối tượng nghi vấn giống hai tử tù đang bị truy nã.

Ông Thẻ cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh thành rà soát kiểm tra, trên địa bàn. Huyện Mai Châu cũng đang rà soát, kiểm tra nhưng chưa phát hiện đối tượng khả nghi.

“Sáng nay tôi đã trao đổi với lãnh đạo công an huyện, anh em báo cáo đi làm từ hôm qua tới giờ nhưng chưa có thông tin gì”, ông Thẻ nói.

Trước đó, Công an phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã phát đi thông tin cảnh báo người dân về việc phát hiện hai đối tượng khả nghi là Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ xuất hiện ở địa bàn vào đêm 13/9.

“Đây là những đối tượng nguy hiểm nên chúng tôi đưa ra thông báo cho nhân dân biết để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và nếu phát hiện sẽ thông báo cho cơ quan điều tra”, lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng nói.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh Truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Tình và Thọ đều là những đối tượng có nhiều tiền án. Trong đó, Thọ “sứt” là đối tượng có “số má” đầy mình với các tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 5/2017, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Tình đã có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 4 vừa qua, Tình bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình vì tham gia mua bán túy.

Tuy nhiên, rạng sáng 10/9, Tình và Thọ đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc