8x 'ngáo đá' khống chế cháu ruột làm con tin lúc nửa đêm

16:02, 04/09/2017
|

(VnMedia) - Nửa đêm, trong cơn 'ngáo đá', Dương Thế Thức đã cầm dao khống chế cháu ruột đang ngủ làm con tin…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định đối tượng Dương Thế Thức (SN 1982, ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi khống chế cháu ruột đang ngủ làm con tin.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h ngày 29/8, Dương Thế Thức sau khi sử dụng ma túy đi đến nhà mẹ đẻ là bà Dương Thị Hoa (ở huyện Thanh Oai). Lúc này, Thức có biểu hiện “ngáo đá”, chạy vào bếp cầm dao vào buồng có 2 cháu nhỏ (là con của chị ruột Thức đang ngủ), bắt giữ làm con tinnayfMay

May mắn, một cháu đã chạy thoát được ra ngoài, cháu còn lại bị Thức khống chế, không cho ai vào.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã có mặt để giải quyết, vận động Thức thả tự do cho cháu bé.

Đến 2h30 phút ngày 30/8, lợi dụng đối tượng sơ hở, lực lượng Công an huyện Quốc Oai đã khống chế Thức, giải thoát an toàn cháu bé.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý théo pháp luật.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc