Vĩnh Long: "Nhiễm" phim "đen" nam sinh hiếp dâm, giấu xác bé gái 10 tuổi

21:02, 02/08/2017
|

Trong thời gian qua, tình hình xâm hại tình dục, hiếp dâm trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Điển hình là trường hợp Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) hiếp dâm, giấu xác bé gái 10 tuổi.

Bị cáo Lên tại tòa
Bị cáo Lên tại tòa

Ngày 2/8, tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử lưu động Phạm Văn Lên hiếp dâm bé gái 10 tuổi sau đó phi tang. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận trong thời gian dài. Phạm Văn Lên đã bị VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố về tội “Giết người", "Hiếp dâm trẻ em” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, Lên là nam sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn. Do bị kích thích bởi phim ảnh đồi trụy, Lên nảy sinh ý định hiếp dâm bé P.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 4, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn). Do biết cháu N. thường đi học về qua đoạn đường vắng, nam sinh đã lên kế hoạch chặn đường để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Ngày 17/2, Lên đến khu vực vườn cây ăn trái (thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) để đón đường cháu N. đi học về. Khoảng 17h cùng ngày, thấy "mực tiêu" nên nam sinh kêu N đến chỗ mình nói chuyện, nhưng cô bé sợ không dám đến gần.

Sau khi trấn an, Lên bế cháu bé vào sâu trong vườn cây. Thấy  N. kêu la, Lên đã dùng tay bóp cổ cho đến khi cô bé bất động. Sau đó, Lên liền thực hiện hành vi đồi bại của mình. Tên "yêu râu xanh" kéo cháu bé xuống mương nước, dùng chân đạp N xuống bùn, rồi bỏ về nhà. Đến tối, không thấy con về nhà, gia đình tìm kiếm khắp nơi và bàng hoàng phát hiện thi thể cháu N.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ CQĐT nhanh chóng xác định được Lên là nghi phạm. Tại CQĐT, nam sinh đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu bất thường nên CQĐT đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Phạm Văn Lên. Theo kết luận giám định, “Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay Phạm Văn Lên bị bệnh “Rối loạn nhân cách phân liệt”.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xức trong nhân dân. Chỉ vì dục vọng của mình, bị cáo quyết tâm thực hiện tới cùng việc sát hại nạn nhân rồi giao cấu với thi thể và dìm xuống nước phi tang.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lên 20 năm tù về tội “Giết người” và 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là 30 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với số tiền là 152 triệu đồng.


Ý kiến bạn đọc