Việt Nam - Trung Quốc: Bắt và bàn giao nhiều đối tượng bị truy nã

08:25, 14/08/2017
|

(VnMedia) - Sau ba đợt cao điểm truy nã tội phạm từ 01/11/2014 đến 30/6/2017, Công an Việt Nam đã truy bắt, chuyển giao cho Công an Trung Quốc 54 đối tượng; Công an Trung Quốc truy bắt, chuyển giao cho Công an Việt Nam 42 đối tượng.

 tiếp nhận đối tượng bị truy nã Thái Thị Dung do Công an tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trao trả
Công an Việt Nam tiếp nhận đối tượng bị truy nã Thái Thị Dung do Công an tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trao trả. Ảnh: CAND

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần thứ ba. Tại Hội nghị phía Công an Việt Nam đã thông báo, đợt cao điểm truy nã lần thứ ba trong 6 tháng đầu năm nay, Công an Việt Nam đã truy bắt và chuyển giao cho Công an Trung Quốc 15 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng phạm tội về kinh tế, 1 đối tượng về ma túy, 2 đối tượng về hình sự.

Công an Trung Quốc đã giữ và chuyển giao cho Công an Việt Nam 12 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng phạm tội về ma túy, 7 đối tượng về hình sự.

Theo đó, sau ba đợt cao điểm truy nã tội phạm từ 01/11/2014 đến 30/6/2017, Công an Việt Nam đã truy bắt, chuyển giao cho Công an Trung Quốc 54 đối tượng; Công an Trung Quốc truy bắt, chuyển giao cho Công an Việt Nam 42 đối tượng.

Tại Hội nghị, hai Bên đã cùng nhau đánh giá kết quả phối hợp cao điểm truy nã tội phạm lần thứ 3 và toàn diện ba đợt; trao đổi tình hình đối tượng truy nã của hai quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm; thảo luận về cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt, chuyển giao đối tượng truy nã; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý và thúc đẩy hợp tác truy nã tội phạm giữa hai Bên. 

Hai Bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch về hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung và TNTP nói riêng; rà soát, bổ sung và cung cấp đầy đủ thông tin về tội phạm đang bị truy nã quốc tế để tập trung các biện pháp xác minh, truy bắt và chuyển giao theo quy định pháp luật mỗi quốc gia và luật pháp quốc tế; đối tượng truy nã của hai Bên không có lệnh truy nã quốc tế sẽ trao đổi thông tin, kế hoạch bắt giữ, chuyển giao trong 24 giờ tại Cửa khẩu quốc tế hai bên thống nhất; kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm truy bắt, dẫn giải, tiếp nhận đối tượng truy nã…

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn lực cho phép, Bộ Công an Trung Quốc sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc