Bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ nổ súng trong tiệm sửa xe ở Hà Nội

12:42, 26/08/2017
|

(VnMedia) - Công an Hà Nội vừa bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ nổ súng tại tiệm sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu ngày 18/8 khiến 1 người bị thương nặng.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đã bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can là Bùi Văn Hùng (SN 1985), trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Chu Văn Mạnh (SN 1976), trú tại khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Cả hai đối tượng trên đều liên quan đến vụ nổ súng tại tiệm sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào ngày 18/8.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CA TP. Hà Nội cũng đã thu giữ 1 súng AK, 1 hộp đạn 33 viên, 1 súng săn (khẩu súng gây án) cùng gần 890 gram bột ma túy tổng hợp.  

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

 

Theo điều tra, khoảng 14h15 chiều 18/8, Đào Văn Tùng đi xe máy mang biển kiểm soát 29H1 - 6779 đến cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, dùng súng tự chế bắn anh Nguyễn Hoàng L (48 tuổi, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) khi anh L. đang ngồi đợi sửa xe.

Đạn không trúng anh L mà trúng vào anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) - nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy. Anh Mùi bị 4 vết thương khu liên sườn 2-3, với 3 dị vật bên ngực phải.

Được biết, ngoài bắt giữ Tùng, cơ quan điều tra cũng đang làm việc với một phóng viên của kênh ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân có liên quan đến vụ nổ súng trên để điều tra làm rõ.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc