Vụ cháy nhà tại Hà Nội: 4 người tử vong do ngạt khói

10:18, 13/07/2017
|

(VnMedia) - Theo thông tin từ Phòng Cháy chữa cháy số 3, nguyên nhân 4 người tử vong trong vụ cháy tại ngôi nhà số 37 ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm nhiều khả năng do ngạt khói.

Trước đó, khoảng gần 3h ngày 13/7 đơn vị Phòng Cháy chữa cháy nhận được tin cháy tại nhà dân. Ngôi nhà này do ông Văn Trọng Bộ chủ nhà có quy mô 4 tầng, tầng 1 làm bếp và phòng khách, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 2 phòng ngủ, tầng 4 có 1 phòng thờ và sân phơi, 1 thang sắt lên mái.

Ngôi nhà bị cháy được xây dựng trên diện tích 30m2 kết cấu bê tông cốt thép, có 1 cầu thang bộ bên trong nhà, 1 cửa chính thông ra ngõ. Trên tầng 4 có 1 lối ra sân phơi đã khóa cửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi nhận tin báo cháy Phòng Cháy chữa cháy số 3 đã xuất 4 xe đến hiện trường tiến hành chữa cháy, đến 3h15 phút đã dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên vụ cháy khiến 4 người tử vong gồm: Văn Trọng Bộ (sinh năm 1966), Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1968), Văn Trọng Hoàng (sinh năm 1992), Văn Thảo Nga ( sinh năm 2000). 4 người được xác định tử vong do ngạt khói tại 2 phòng ngủ trên tầng 3.

Hiện các lực lượng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cháy.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc