Kinh hoàng nam thanh niên bị truy sát, chém gục trên đường

16:48, 19/07/2017
|

(VnMedia) - Xảy ra hỗn chiến giữa anh A và hai đối tượng khác, sau đó anh A bỏ chạy và bị hai đối tượng rượt đuổi theo chém tới tập...

Ngày 19/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc anh L.V.A (SN 1988, quê quán huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị chém trọng thương tại đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) đêm 18/7. 

Nam thanh niên bị chém trọng thương nằm gục giữa đường
Nam thanh niên bị chém trọng thương nằm gục giữa đường

Trước đó, trên một trang mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi chia sẻ thông tin, đêm 18/7, một thanh niên đang đi vệ sinh bất ngờ bị hai đối tượng cầm dao truy sát ở đường Võ Chí Công. Nam thanh niên bị chém gục xuống đường. Kèm theo thông tin trên là hình ảnh anh N.V.A nằm gục trên vũng máu giữa đường.

Liên quan tới sự việc trên, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường theo dõi lực lượng y tế cấp cứu anh N.V.A cho biết, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có một vết chém trúng vai rất sâu.

Anh P (người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 23h30 ngày 18/7, anh đang di chuyển trên đường Võ Chí Công thì nhìn thấy anh A xô xát với 2 đối tượng ngoài 20 tuổi tay cầm dao chọc tiết lợn.

Trong lúc hỗn chiến, anh A có biểu hiện bị thương nên vùng bỏ chạy. Hai đối tượng cầm dao rượt đuổi hô chém anh A. Chạy được một đoạn thì anh A bị ngã xuống đường nên hai đối tượng cầm dao ập tới chém tới tấp.

Nhìn thấy sự việc, nhiều người dân gần đó hô hoán nên hai đối tượng cầm dao đã bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực công an và cấp cứu đã tới hiện trường đưa anh N.V.A đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời truy xét đối tượng gây án. 

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn bột phát giữa nạn nhân A và các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc