Khởi tố vụ án bé trai mất tích, nghi bị sát hại ở Quảng Bình

08:53, 10/07/2017
|

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân bé trai 6 tuổi mất tích, nghi bị sát hại ở Quảng Bình.

Chiều 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: 
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Văn Được.

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an thị xã Ba Đồn khởi tố vụ án. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, để làm rõ vụ việc liên quan.

Như Zing.vn đã thông tin, chiều tối 3/7, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin và trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (bố mẹ cháu Nghĩa, ở cùng địa chỉ trên) về việc con trai bị mất tích ngay khu vực sân nhà mình.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn vào cuộc, tìm kiếm tung tích bé trai 6 tuổi. Đến sáng 8/7, anh Trần Minh Phương (33 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long) đi thả lưới đánh cá thì phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi.

Hồ nước đọng do dân đào cát, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: 
Hồ nước đọng do dân đào cát, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Văn Được.

Anh Phương thấy thi thể tại một hồ nước đọng cách nhà nạn nhân khoảng 1,5 km, gần bãi rác phường Quảng Long.

Từ 10h30 sáng 8/7, cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa hiện trường với sự tham gia của hàng chục cảnh sát. Lực lượng điều tra huy động 2 máy bơm, hút sạch nước ở hồ, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân để tìm vật chứng liên quan.

Người tiếp cận nơi phát hiện thi thể bé Nghĩa cho biết nạn nhân có nhiều vết thương ở ngực, nghi bị đâm. Lực lượng khám nghiệm còn phát hiện ở hiện trường một cây dao bị gãy mất một phần lưỡi.

Đến 16h ngày 8/7, công tác điều tra hiện trường kết thúc. Cuối giờ chiều 9/7, cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa công bố kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường và nguyên nhân tử vong của bé trai 6 tuổi.

Nơi bé trai bị mất tích. Ảnh: 
Nơi bé trai bị mất tích. Ảnh: Google Maps.

 Theo Zing


Ý kiến bạn đọc