Khởi tố kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu

15:50, 26/07/2017
|

Người ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu có dấu hiệu trầm cảm. Hành vi ném bom xăng được xác định là bột phát, không ai xúi giục.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Song Phượng (31 tuổi, quê Nam Định, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Song Phượng gây rối trước Hội trường Thành ủy Vũng Tàu
Nguyễn Song Phượng gây rối trước Hội trường Thành ủy Vũng Tàu

Theo công an, vào sáng hôm qua, Phượng mang theo 2 mã tấu tự chế, 1 trái nổ, 1 chai thủy tinh chứa xăng rồi chạy xe máy tới Hội trường Thành ủy Vũng Tàu nằm trên đường Trương Công Định, Phường 3, TP Vũng Tàu.

Khi bị bảo vệ chặn lại, Phượng đã ném bom xăng vào trong hội trường rồi chạy ra phía cổng.

Lúc công an tiếp cận, người đàn ông 31 tuổi cầm 2 mã tấu dọa chém và ném trái nổ về phía lực lượng chức năng.

Quá trình khống chế, Phượng chống cự quyết liệt khiến 2 cảnh sát bị thương nhẹ ở tay.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nghiện game từ nhỏ. Các vật dụng mang theo cũng bắt chước từ trong các trò chơi điện tử cảm giác mạnh.

Vào năm 2016, Phương có đi khám tâm thần ở TP.HCM và được xác định có dấu hiệu bệnh trầm cảm.

Theo lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu, hành vi của Phượng là bột phát, không có ai xúi giục.

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc