Huy động hơn 100 chiến sĩ triệt phá ổ nhóm đánh bạc

19:56, 06/07/2017
|

Theo Công an TP Cần Thơ, ngày 5/7, đơn vị đã bắt quả tang hơn 40 đối tượng tổ chức đánh bạc trên địa bàn quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Vào lúc 18h ngày 5/7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố kết hợp với Công an quận Thốt Nốt tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 40 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại trang trại thuộc khu vực Thới Thuận 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 

Các con bạc tại hiện trường.
Các con bạc tại hiện trường.

 Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ tang vật gồm: số tiền hơn 370 triệu đồng, trong đó tiền thu giữ tại chiếu bạc hơn 120 triệu đồng; 41 điện thoại di động các loại, 27 xe mô tô, 2 bộ lắc tài xỉu, 1 tấm bạc, 30 bộ bài tây và các tang vật khác. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra bắt giữ lực lượng tạm giữ thêm một số tang vật khác như: 1 cây dao tự chế (kiểu dáng giống mã tấu), 19 con gà đá,…

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, sòng bạc tài xỉu này do Nguyễn Văn Lến (tự Tám Lé) SN 1970, ngụ tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, với số tiền 100.000/giờ. Cũng qua đấu tranh đã có 22 đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc, còn 18 người khác vẫn chưa thừa nhận. 

Công an Cần Thơ thông tin về vụ đánh bạc.
Công an Cần Thơ thông tin về vụ đánh bạc.

Theo Thiếu tá Hồ Việt Khởi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, sới bạc này được hình thành khoảng 1 tháng nay. Do địa hình phức tạp, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, nơi tổ chức đánh bạc kín cổng cao tường, người đi vào phải qua sự giới thiệu nhận dạng và có mật khẩu, nên việc triệt phá sòng bạc này gặp không ít khó khăn.

Công an đã huy động lực lượng hơn 100 chiến sĩ và phải theo dõi hơn một tháng mới triệt phá thành công.

Theo VOV

 


Ý kiến bạn đọc