Chồng sát hại vợ rồi giấu xác vì bị... cự tuyệt 'gần gũi'

08:39, 26/07/2017
|

(VnMedia) - Bị vợ cự tuyệt 'gần gũi', Khỏ bực tức đánh, xiết cổ vợ đến chết, sau đó đối tượng mang xác nạn nhân ra bờ suối cách nhà khoảng 300 mét đào hố chôn nhằm phi tang...

Đối tượng Lò Văn Khỏ. (Ảnh V.T)
Đối tượng Lò Văn Khỏ. (Ảnh V.T)

Ngày 25/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Khỏ (29 tuổi, ở xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ) về hành vi giết người. 

Nạn nhân của vụ án chính là người vợ 'đầu gối tay ấp' của  Lò Văn Khỏ, tên Lò Thị Vấn (25 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 18/7, sau khi đi uống rượu ở nhà hàng xóm về, Khỏ lên giường ngủ cùng vợ. Do chồng thường xuyên đi uống rượu nên chị Vấn có mắng, chửi. Lúc này, người đàn ông 29 tuổi lại muốn “gần gũi” nhưng chị Vấn cự tuyệt và đẩy ra.

Bực tức, Khỏ vung tay tát vợ. Bị chồng đánh, chị Vấn đuổi Khỏ ra khỏi nhà. Trong lúc nóng giận, Khỏ dùng hai tay bóp cổ chị Vấn và cởi dây váy siết cổ vợ đến chết.

Sau khi giết vợ, Khỏ mang xác nạn nhân ra bờ suối cách nhà khoảng 300 mét đào hố chôn rồi trở về nhà như không có chuyện gì. Do trời mưa lớn làm đất bị trôi nên thi thể chị Vấn lộ ra và được người dân địa phương phát hiện.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Sìn Hồ đã làm rõ nghi phạm sát hại chị Vấn là Lò Văn Khỏ. Tại cơ quan điều tra, Khỏ khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Khỏ và chị Vấn kết hôn từ năm 2013 nhưng không có đăng ký kết hôn. Vợ chồng Khỏ có 2 đứa con. Quá trình sinh sống, Khỏ hay uống rượu nên thường xuyên đánh vợ.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc