Bênh cháu nội, mẹ chồng bị con dâu đẩy ngã tử vong

20:55, 26/07/2017
|

Bị mẹ chồng đánh, Thương đã dùng 2 tay đẩy bà B. đang đứng trên gác xép ra phía sau, do gác xép không có lan can nên bà B.đã ngã xuống nền nhà tử vong tại chỗ.

Con dâu đẩy ngã mẹ chồng gây tử vong
Con dâu đẩy ngã mẹ chồng gây tử vong

Tin từ Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết chiều 25/7, Phạm Thị Thương (SN 1981, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) đã đến cơ quan công an đầu thú. Thương được xác định là nghi phạm đã đẩy bà Dương Thị B. (SN 1958, mẹ chồng Thương) ngã từ trên gác xép xuống đất thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 24/7, khi thấy Thương chửi mắng, túm tóc ấn đầu con gái là cháu Đ.T.N. (SN 2001) xuống nền gác xép, bà Dương Thị B. từ dưới nhà đi lên can ngăn con dâu.

Khi Thương không nghe mà tiếp tục đánh chửi cháu N., bà B. đã cầm chổi đuổi ruồi làm bằng lá dừa đánh 2-3 cái vào người Thương.

Bị mẹ chồng đánh, Thương đã dùng 2 tay đẩy bà B. ra phía sau. Do gác xép không có lan can nên bà B. bị ngã xuống nền nhà dưới và tử vong tại chỗ.

Sau khi thấy mẹ chồng tử vong, Thương đã bỏ trốn. Đến 17 giờ ngày 25/7, Thương đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Theo một số người dân xung quanh, hằng ngày, giữa bà B. và Thương thường xuyên xảy ra cãi nhau. Cách đây vài tháng, bà B. bị gãy tay sau khi xô xát với Thương.

(Theo NLĐ)


Ý kiến bạn đọc