Nghi phạm khai bắn chết người đàn ông giữa đường vì ghen

16:56, 24/06/2017
|

Sau nhiều lần thuyết phục mà vợ vẫn không chịu về, Việt mang theo súng tự chế chạy xe máy từ Bình Thuận ra Khánh Hòa theo dõi và bắn tình địch ngay giữa đường.

Chiều 24/6, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết nghi phạm Huỳnh Quốc Việt (33 tuổi, ngụ tại thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bắn người tại thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh, Khánh Hòa) đã ra đầu thú tại Công an xã Hàm Chính, lúc 10h30 sáng cùng ngày.

Việt tại cơ quan công an tỉnh Bình Thuận. Ảnh :
Việt tại cơ quan công an tỉnh Bình Thuận. Ảnh : Tuấn Kiệt.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan này đã bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận điều tra theo đúng thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân Việt ra bắn anh  Nguyễn Văn Thiên ngay giữa đường là do ghen tuông.

Việt có vợ và 3 con nhỏ, làm nông, sống hiền lành và chưa có tiền án, tiền sự. Khoảng đầu năm 2017, vợ Việt bỏ nhà đi. Sau thời gian tìm hiểu, Việt biết vợ đang ở Diên Khánh với tình nhân. Sau nhiều lần Việt gọi điện thoại thuyết phục, nhưng vợ anh ta vẫn không về.

Tối 23/6, Việt mang theo súng tự chế chạy xe máy ra Diên Khánh thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Sáng ngày 24/6, Việt theo dõi và thấy anh Thiên chở vợ đi làm nên bám theo. Khi anh Thiên dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông thì Việt áp sát và nổ súng.

Sau khi gây án, Việt chạy xe máy về Công an xã Hàm Chính đầu thú.

Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nghi can bắn người giữa đường. Ảnh :
Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nghi can bắn người giữa đường. Ảnh : Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Zing)


Ý kiến bạn đọc