Nghi phạm bắn cô gái trẻ nguy kịch ra đầu thú sau 4 ngày lẩn trốn

05:45, 02/06/2017
|

(VnMedia) - Sau 4 ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Văn Hiển (SN 1990, ở xã Lưu Kiếm) - nghi phạm trong vụ dùng súng bắn bạn gái tại xã Cao Nhân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã ra đầu thú.

Tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng cho biết, nghi phạm trong vụ dùng súng tự chế bắn trúng bạn gái tại xã Cao Nhân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa ra đầu thú tại Công an huyện Thủy Nguyên vào chiều 31/5.

Nạn nhân của vụ án được xác định là chị Bùi Thị Thu (SN 1993, ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, tạm trú tại xã Cao Nhân).

Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 28/5, tại nhà anh Bùi Thanh Phú (SN 1983, ở xã Cao Nhân, anh trai chị Thu), Lê Văn Hiển (SN 1990, trú tại xã Lưu Kiếm) dùng súng bắn Bùi Thị Thu. Hậu quả Thu bị thương ở đầu, vai phải và cánh tay phải. Chị Thu sau đó được người thân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị Thu tại Khoa Cấp cứu, nạn nhân được thăm khám, hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật là mảnh kim loại trong não ra ngoài.

Theo Công an TP.Hải Phòng, sơ bộ xác định, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn tình cảm từ trước giữa Hiển và nạn nhân Thu.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng PC45 đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng Hiển để điều tra, làm rõ vụ việc.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc