Giấu ma tuý trong rừng khi mang đi tiêu tụ thì bị tóm

15:35, 08/06/2017
|

(VnMedia) - Lộc Văn Đinh khai nhận: Đã cất giấu số ma túy này trong rừng luồng gần 1 tháng nay, sau nhiều lần liên hệ người mua, Đinh mới lấy số ma túy trên mang đi tiêu thụ. Trong khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Lộc Văn Đinh và tang vật trong chuyên án
Đối tượng Lộc Văn Đinh và tang vật

Tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, sáng 6/6, tại địa bàn xã Ngọc Khê, Công an huyện Ngọc Lặc đã phá chuyên án 213QN, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Đinh (sinh năm 1969), ở xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đang mua bán một số lượng lớn heroin và ma túy đá.

Tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 800gam, 2 gói ma túy đá có trọng lượng 2,4kg và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà công an huyện Ngọc Lặc triệt phá.

Tại cơ quan công an, Lộc Văn Đinh khai nhận: Đã cất giấu số ma túy này trong rừng luồng gần 1 tháng nay, ngày 6/6, sau nhiều lần liên hệ người mua, Đinh mới lấy số ma túy trên mang đi tiêu thụ. Trong khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Ngọc Lặc đã bàn giao đối tượng, hồ sơ và tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, mở rộng.

PM


Ý kiến bạn đọc