Bị chém đứt tai vì dám sàm sỡ vợ người khác

07:09, 03/06/2017
|

(VnMedia) - Biết vợ bị anh Đỗ Đức L. (SN 1983) sàm sỡ vùng ngực ở một quán karaoke, Công chạy vào quán thịt vịt gần đó, lấy dao chém anh L. hai nhát, khiến nạn nhân bị đứt tai...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 2/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Võ Chí Công (22 tuổi, ở Hà Nội) tội cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, đầu giờ chiều 16/9/2015, Công nhận được điện thoại của vợ nói rằng vừa bị anh Đỗ Đức L. (SN 1983) sàm sỡ vùng ngực ở một quán karaoke trên phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngay lập tức, Công đi tìm anh L. và hai 2 người xảy ra cãi vã, to tiếng. Tức giận, Công chạy vào quán thịt vịt gần đó, lấy dao chém anh L. hai nhát, khiến nạn nhân bị đứt tai.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh L. bị tổn hại 23% sức khỏe. Đến ngày 11/4/2016, Võ Chí Công ra Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Theo lời khai của bị cáo, khi gặp anh L. để nói chuyện vợ mình bị anh ta sàm sỡ, anh L. đã đá vào chân, nhổ nước bọt vào mặt và có thái độ khinh thường bị cáo. L. còn phủ nhận việc sàm sỡ vợ Công, khiến anh ta nổi điên.

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Võ Chí Công 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, Công kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi đó, phía VKSND quận Hai Bà Trưng kháng nghị tăng hình phạt.

Sau khi xem xét bản án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, việc tuyên phạt bị cáo về tội danh cũng như mức hình phạt là đúng người, đúng tội không oan sai nên đã bác toàn bộ kháng cáo, kháng nghị và tuyên y án sơ thẩm.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc