Từ 'chủ nợ' thành kẻ... cướp tài sản

05:48, 11/05/2017
|

(VnMedia) - Nghi ngờ bạn làm ăn trốn nợ, Nam đã rủ thêm người xông vào cửa hàn của anh Phương giật điện thoại, lấy ví của anh này, rồi nhốt nạn nhân cùng một nhân viên nữ vào cửa hàng.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Phương Nam (SN 1991) và Trần Nhựt Nhân (SN 1978), cùng ở TP HCM ra xét xử về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, vào tháng 10/2015, bị cáo Nam và anh Phan Xuân Phương (SN 1989, ở Quảng Ngãi) có hợp tác kinh doanh buôn bán máy tính và linh kiện máy tính.

Quá trình làm ăn, anh Phương nợ Nam số tiền 370 trệu đồng. Đến tháng 4/2016, anh Phương mới trả được 192 triệu đồng. Sau đó, Nam đã yêu cầu anh Phương phải thanh toán số nợ bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Một tháng sau, anh Phương chuyển ra Hà Nội làm cho một cửa hàn kinh doanh máy tính. Nam nghi ngờ anh Phương trốn nợ nên đã nhờ người tìm ra địa chỉ nơi anh Phương làm việc rồi bay ra Hà Nội để đòi nợ.

Nam rủ thêm Trần Nhựt Nhân cùng đến cửa hàng nơi anh Phương làm việc. Tại đây, vừa thấy anh Phương, Nam và Nhân đẩy nạn nhân vào tường, giật điện thoại, rút ví của anh Phương, rồi nhốt nạn nhân cùng một nhân viên nữ vào cửa hàng.

Sau đó, Nam đi lên tầng 2 cửa hàng lấy máy tính, laptop và linh kiện mang xuống. Trong lúc Nam lấy đồ đạc trong cửa hàng, Nhân cầm cục sạc pin laptop đánh anh Phương. Còn Nam ấy chiếc kéo sắt dí phần cán kéo vào má anh Phương đe dọa.

Sau khi lấy tài sản, Nam gọi điện cho bạn thuê xe đến chở hàng về. Trong lúc chờ đợi, Nam lục ví anh Phương, lấy đi 3 triệu đồng. Khi lấy tài sản ra xe, Nam còn mở ngăn kéo bàn cửa hàng lấy đi 7 triệu đồng. Trước khi rời hiện trường, Nam lấy thêm một chiếc laptop và nhiều linh kiện khác.

Bị nhốt, anh Phương đã gọi điện cho chủ cửa hàng đến phá khóa. Sau khi thoát ra ngoài, nạn nhân trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Nam cho rằng, không nghĩ hành vi của mình lại phạm tội cướp tài sản. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt cả hai bị cáo chịu chung mức án 9 năm tù giam.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc