Đầu thú sau hơn 10 năm lẩn trốn

09:26, 18/05/2017
|

(VnMedia) - Gây tai nạn 12 năm trước và bị công an TP HCM phát lệnh truy nã, mới đây Cường được tin nạn nhân của vụ tai nạn đã chết, anh ta đã đến công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú...

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Đình Cường. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngày 17/5, Nguyễn Đình Cường (sinh năm 1982, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh truy nã về hành vi từ năm 2005 đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vào tháng 4/2005 khi điều khiển xe máy trên đường từ công trường về phòng trọ đã va chạm với xe máy đi ngược chiều.

Ngay sau đó, Cường được đưa đi cấp cứu taị bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian dài điều trị bệnh, đến năm 2012, Nguyễn Đình Cường xuống Quảng Ninh làm nghề nấu ăn tại Công trường số 9, Quang Hanh, Cẩm Phả.

Tháng 3 vừa qua, Cường được một người bạn thông báo người đàn ông va chạm với Cường trong vụ tai nạn giao thông cách đây 12 năm đã tử vong trước đó, Cường bị Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh truy nã.

Đến ngày 17/5, Cường đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý.
 
PM

Ý kiến bạn đọc