Cảnh sát bắt kẻ giết người lẩn trốn ở Hà Nội

05:51, 05/05/2017
|

(VnMedia) - Sau khi đâm anh Tuấn tử vong, Chín đã trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội...

Đối tượng Lê Văn Chín bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa
Đối tượng Lê Văn Chín bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: chiều 4/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Chín (27 tuổi, ở thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh).

Lê Văn Chín là thủ phạm đâm chết anh Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, ở phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) tại quán hát karaoke Thanh Trúc (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào ngày 2/5/2017.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/5, Lê Văn Chín, Hồ Đức Tuấn và Lê Xuân Hợp cùng nhau đi uống bia, sau đó đi hát karaoke tại quán Thanh Trúc. Tại đây, Lê Văn Chín và Hồ Đức Tuấn đã nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc xô sát, Tuấn đã bất ngờ dùng dao nhọn đâm trúng ngực anh Tuấn, khiến nạn nhân thủng phổi, đứt cuống tim và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Chín và Lê Xuân Hợp chở nạn nhân đến bệnh viện huyện Đông Sơn và bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác điều tra, chiều 4/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt được Lê Văn Chín khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc