Công an thông tin việc bắt cóc trẻ bỏ vào bao tải ở Thanh Hóa

13:08, 25/04/2017
|

(VnMedia) - Cơ quan công an cho biết, không có chuyện bắt cóc trẻ em như các trang mạng xã hội đã đưa. Người đàn ông mà nhân dân nghi ngờ có hành vi “bắt cóc” trẻ em là Phạm Trọng Mười, là người bị tâm thần phân liệt từ lâu, thường bỏ nhà đi lang thang nhặt rác...

Sau khi điều tra, làm rõ, Công an Ba Đình đã bàn giao đối tượng cho gia đình quản lý (ảnh facebook)
Sau khi điều tra, làm rõ, Công an Ba Đình đã bàn giao đối tượng cho gia đình quản lý (ảnh facebook)

Liên quan đến việc một số trang mạng xã hội liên tiếp đăng tin và video clip về một người đàn ông có hành vi “bắt cóc” trẻ em xảy ra chiều 23/4 tại TP Thanh Hóa, ngày 24/4, Trung tá Hoàng Ngọc Anh, phó Công an Phường Ba Đình cho biết: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Ba Đình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ.

Tại hiện trường, một số người dân đã bắt trói 1 người đàn ông bị nghi ngờ là có hành vi “bắt cóc” trẻ em. Sau khi đưa đối tượng về trụ sở công an phường để điều tra, Công an phường Ba Đình khẳng định: không có chuyện bắt cóc trẻ em như các trang mạng xã hội đã đưa.

Người đàn ông mà nhân dân nghi ngờ có hành vi “bắt cóc” trẻ em là Phạm Trọng Mười (sinh năm 1974), ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bản thân anh Mười là người bị tâm thần phân liệt từ lâu, thường bỏ nhà đi lang thang nhặt rác và phế liệu. Vì thế trên tay người này thường xuyên cầm theo bao tải để đựng các đồ đã nhặt được.

Chiều 23/4, khi đi qua khu vực đường Trần Phú thì gặp một nhóm trẻ em chơi trên vỉa hè, anh đã khua tay, cầm bao tải huơ huơ về phía trước dọa các cháu, khiến các cháu hoảng loạn, bỏ chạy. Nhiều người dân gần đấy thấy vậy, nhầm tưởng rằng anh đang có hành vi “bắt cóc” trẻ em nên hô hào bắt, trói đối tượng.

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, Công an phường đã liên hệ và bàn giao anh Mười cho gia đình quản lý.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc