Cô gái trẻ chết lõa thể trên đồi khi đi chăn trâu

10:41, 12/04/2017
|

Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với lực lượng chức năng truy xét nghi phạm sát hại chị Bùi Thị M. (24 tuổi, ở xã Mỹ Hòa).

Thông tin ban đầu, sáng 10/4, chị M. lùa đàn trâu lên khu vực đồi Cuông gần nhà, đến chiều tối muộn không thấy con gái về nên cả gia đình đi tìm.

Khi đi đến khu vực chị M. hay thả trâu thì mọi người bàng hoàng khi phát hiện chị M. tử vong trong tình trạng lõa thể, cổ có vết thương.

Ngay sau đó người nhà đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện xác chị M.: Ảnh: Đ.T
Khu vực phát hiện xác chị M.: Ảnh: Đ.T
 
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Hòa, chị M. đã tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non và thi tuyển công chức ở tỉnh Sơn La. Trong khi chờ kết quả thi, cô gái về phụ giúp gia đình thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc