Người phụ nữ bị cướp, hiếp giữa rừng cao su

17:09, 13/06/2016
|
(VnMedia) - Thấy người phụ nữ ở cùng con nhỏ giữa rừng cao su, Long bám theo lân la làm quen rồi bất ngờ khống chế trói chặt hai mẹ con lại. Sau khi cướp sạch tài sản của hai mẹ con, gã thanh niên dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.
 
Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận)  cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoàng Long (32 tuổi, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Người bị hại trong vụ việc là chị L.T.T (44 tuổi ngụ xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận).
 
Theo lời chị T, vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 10/6 tại chòi rẫy của gia đình ở đập Cầu Cháy, xã Nam Chính. Vào thời điểm trên, khi chị cùng con trai 5 tuổi đang chuẩn bị về thì bất ngờ có một người thanh niên ăn mặc lịch sự, tự xưng là công an điều tra khu vực tới lân la làm quen. 
 
Tên Long tại Cơ quan công an
Tên Long tại Cơ quan công an
 
Nhìn bề ngoài người thanh niên, chị T không mảy may nghi ngờ nên đứng tiếp chuyện với y. Khi quay vào chòi lấy ống bơm để bơm bánh xe chở con về thì bất ngờ chị bị nam thanh niên này ôm chặt ép vào tường dùng chính ống bơm đó hành hung đe họa hai mẹ con chị T.
 
Sau khi đe dọa, khống chế nạn nhân đối tượng giật phăng đôi bông tai chị T đang đeo, rồi trói chặt cả hai mẹ con lại. Không dừng lại ở đó, thú tính nổi lên, gã thanh niên dùng sức ép buộc thực hiện hành vi đồi bại với chị rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. 
 
Sau khi định thần lại, chị T dùng hết sức tri hô cầu cứu người dân gần đó.  Sau một hồi truy đuổi, đối tượng bị bắt gọn khi đang đi bộ giữa rừng cao su và giao công an xử lý.
 
Tại cơ quan điều tra hắn khai tên Võ Hoàng Long (32 tuổi, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận). Bước đầu Long khai nhận chỉ có ý định cướp tài sản của nạn nhân, nhưng do thú tính nổi lên không kiềm chế được đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Khi đang trên đường bỏ trốn thì xe hỏng buộc phải bỏ lại và bị bắt khi đang đi bộ một mình.
 
Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai hai để bên hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng trước pháp luật.

Ý kiến bạn đọc