Phá băng nhóm nghiện hút chuyên 'đột vòm' trộm cắp

15:12, 12/05/2016
|

(VnMedia) - Ổ nhóm gần 10 đối tượng chuyên tổ chức “đột vòm” trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, chích hút vừa bị công an Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm gần 10 đối tượng chuyên tổ chức “đột vòm” trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, chích hút.

Theo điều tra, cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Mạnh Quân (còn gọi là "Cu đen", sinh năm 1993, ở  Số 66/217 đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh); những đối tượng trong ổ nhóm do Quân cầm đầu gồm: Đặng Tùng Linh (còn gọi là "Giang Hồ", sinh 1994, ĐKHKTT số 58 Chợ Cột Đèn, Dư Hàng, đã có 6 tiền sự); Triệu Đức Đạt (tức "Đạt Mìn", sinh năm 1988, ở Số 9/43/105/185 đường Tôn Đức Thắng, An Dương; Bùi Quốc Huy (còn gọi là "Huy Tóp", sinh năm 1971, ở số 40/380 Tô Hiệu, Hồ Nam), có 5 tiền án và một số đối tượng khác.

Thủ đoạn của chúng rất ranh mãnh, thường chia thành nhiều mũi, đi lang thang vào ban đêm rình mò xem nhà ai sơ hở và chủ yếu nhắm vào những tài sản có giá trị cao, dễ tiêu thụ như ti vi, tiền, ngoại tệ và máy vi tinh... để ra tay

Nhận định đây là ổ nhóm “đạo chích” chuyên nghiệp, địa bàn hoạt động rộng, có tổ chức; hoạt động của chúng gây mất ANTT và nhức nhối trong dư luận nhân dân địa phương, do vậy CSĐT - công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 516T chỉ đạo đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Công an các phường, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ các hành vi, phạm tội của các đối tượng, triệt xóa ổ nhóm trên, phòng ngừa không để diễn biến phức tạp.

Ngày 3/5, qua nguồn tin, trinh sát phát hiện Đỗ Mạnh Quân và Đặng Tùng Linh đang đi lang thang trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh để “tăm tia” sơ hở trộm cắp tài sản. Tổ công tác lập tức bố trí lực lượng theo dõi, giám sát các di biến động của đối tượng.

Đến 3h ngày 8/5, nhận định Đỗ Mạnh Quân và Đặng Tùng Linh có biểu hiện chuẩn bị gây án, tổ công tác ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Quân và Linh buộc phải khai nhận cùng với đồng bọn chuyên đi lang thang xem nhà ai sơ hở sẽ dùng vam phá khóa mở cửa trộm cắp tài sản vào ban đêm và rạng sáng.

Các đối tượng còn khai nhận, từ tháng 3 đến nay đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Cụ thể: Vào 20h ngày 14/3, Đỗ Mạnh Quân và  Đặng Tùng trộm cắp chiếc tivi Led Samsung UA65 inch tại số 16/25 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân. Có “chiến lợi phẩm”, Linh bán tivi cho Bùi Quốc Huy, sinh 1971, ở số 40/380 Tô Hiệu, Hồ Nam, được 25.000.000 đồng rồi chia nhau ăn tiêu hết. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân định giá chiếc tivi Led Samsung UA65 inch của anh Bùi Đức Long, trị giá 55.000.000 đồng.

Ngày 4/5, Cơ quan công an đã thu hồi chiếc tivi Led Samsung UA65 inch tại nơi làm việc của Huy ở số 40/380 Tô Hiệu, Hồ Nam.

Tiếp đó, vào 6h ngày 26/3, Quân và Linh trộm cắp chót lọt chiếc tivi Samsung 55 inch tại nhà số 6/155 đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân và đem đi tiêu thụ. Được biết, Công an phường Hồ Nam đã thu hồi chiếc ti vi trên. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân định giá chiếc tivi này trị giá 30.000.000 đồng.

Cùng ngày, Đỗ Mạnh Quân cùng một số đồng bọn trộm cắp xe máy Wave BKS: 16N3-0703 và một tivi Sony 32 inch tại nhà số 40/97/96 đường Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh. Đến khoảng 3h ngày 27-3, Quân rủ Triệu Đức Đạt quay lại nhà số 40/97/96 đường Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, trộm cắp và lấy thêm 2.000.000 đồng.

Vào 2h ngày 4/4, Quân, Đạt “Mìn” đến quán điện tử ở số 97 đường Dân Lập chơi điện tử thì thấy nhân viên của quán mải nói chuyện, không để ý nên Quân dùng tô-vít, tháo trộm cục phần mềm của máy điện tử bắn cá mang đến quán điện tử ở 35 Lạch Tray cầm cố cho nhân viên của quán tên là Chiến được 4.000.000 đồng. Số tiền này, Quân và Tùng, Đạt, Thắng chia nhau ăn tiêu hết.

3h ngày 30/4, Quân và một số đối tượng trộm cắp khác lẻn vào nhà chị Vũ Thị Hồng Nhung, ở nhà số 5/17/162 đường Hàng Kênh, Lê Chân, trộm cắp chiếc tivi Sony 48 inch đem đi tiêu thụ.    

Công an quận Lê Chân đã bắt tạm giam Quân, Linh, Đạt và Huy về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, cơ quan CSĐT công an Lê Chân tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng án.


Ý kiến bạn đọc