Giám đốc và con gái 5 tuổi chết trong tư thế treo cổ

16:02, 01/05/2016
|

Thời gian gần đây vị giám đốc có biểu hiện mệt mỏi, hay buồn bực. Anh này có lần đã nói về ý định tự tử - một người quen anh Bình cho biết.

12h30 ngày 30/4, người dân trong khu dân cư Đông Xuân An, phường Xuân An (TP Phan Thiết, Bình Thuận) nghe tiếng kêu thất thanh từ trụ sở Công ty TNHH Xây lắp thương mại Tấn Phát (Công ty Tấn Phát) ở nhà lô I.

Giam doc va con gai 5 tuoi chet trong tu the treo co hinh anh 1

Rất đông người thân, nhân viên công ty Tấn Phát đến hiện trường theo dõi sự việc.

Chạy tới xem, các nhân chứng thấy chị Lê Thị Minh Sương đang gào khóc. Trên lan can tầng lầu, chồng chị Sương là anh Lê Vũ Bình (39 tuổi, Giám đốc công ty Tấn Phát) và con gái là bé Lê Ngọc Uyên Chi (5 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Một người quen với anh Bình cho biết, thời gian gần đây vị giám đốc có biểu hiện mệt mỏi, hay buồn bực và có lần đã nói về ý định tự tử.


Ý kiến bạn đọc