Vờ vào quán chơi game để 'chôm' chip, ram máy vi tính

08:06, 04/04/2016
|

(VnMedia) - Bào vờ vào các quán để chơi game sau đó lợi dụng khi chủ các quán game sơ hở thì trộm cắp chip, ram máy vi tính...

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Bảo (SN 1983, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Trọng Bảo từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

1
Đối tượng Nguyễn Trọng Bào tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm tài sản tại các quán game trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để mang về Hải Phòng tiêu thụ.

Thủ đoạn của đối tượng là từ Hải Phòng sang Hạ Long rồi vờ vào các quán để chơi game sau đó lợi dụng khi chủ các quán game sơ hở thì trộm cắp chip, ram máy vi tính. Trong đó, gần đây nhất, vào chiều ngày 10/3/2016, Bảo đến quán game của anh Vũ Duy Hoàng, ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, trộm 1 chip, 1 ram, trị giá gần 2,5 triệu đồng. 

Hiện Cơ quan CSDT Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Ý kiến bạn đọc