Vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ

09:13, 30/04/2016
|

(VnMedia) - Hai đối tượng Giàng A Chứ và Vàng A Dơ đã lên Sơn La mua ma túy về Hà Nội bán nhưng đã bị lực lượng  công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Giàng A Chứ (SN 1989) và Vàng A Dơ (SN 1980) cùng trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Trước đó, qua các nguồn tin trinh sát, Công an quận Đống Đa nắm bắt được thông tin có một số đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy số lượng lớn về Hà Nội tiêu thụ nên đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Sau quá trình điều tra, xác minh rõ chân tướng các đối tượng trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Đống Đa đã lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 19h20 ngày 13/4, các trính sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một chiếc ô tô không rõ biển kiểm soát chở Giàng A chứ chạy với tốc độ cao tại khu vực ngã tư đường Láng – Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Tổ công tác ngay lập tức ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Khi xe ô tô dừng lại, trên xe còn có cả Vàng A Dơ ngồi cùng hàng ghế phía sau với Giàng A Chứ. Quá trình kiểm tra, Cảnh sát phát hiện và thu giữ 2 bánh chất bột màu trắng, dạng hình hộp chữ nhật, được bọc trong áo khoác của Giàng A Chứ đang ôm trong tay.

Qua giám định sơ bộ đều là heroin, trọng lượng gần 1kg. Tại Công an quận Đống Đa, Giàng A Chứ khai nhận: ngày 13/4, Chứ được đối tượng Hải ở Hà Nội đặt mua 2 bánh heroin với giá 16.000 USD. Chứ đã rủ Vàng A Dơ đi cùng và mang 2 bánh heroin từ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đối tượng Vàng A Dơ khai nhận biết Chứ đi bán ma túy và đi cùng Chứ xách ma túy xuống hà Nội để bán thì bị bắt.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang khẩn trương khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.


Ý kiến bạn đọc